Xem bộ đội Hà Nội tập thể thao trên thiết bị hiện đại
Bên cạnh đó, với đặc thù là đơn vị nhận quân ở các tỉnh, thành phố của miền Bắc, có không ít chiến sĩ là người dân tộc thiểu số nên trò chơi ném còn, đẩy gậy mà đơn vị tổ chức được nhiều người ưa thích. Ngoài ra, một trong những trò chơi luôn cuốn hút rất đông chiến sĩ trẻ đó là những trận “so găng” bóng chuyền nảy lửa giữa các đại đội. Với bóng bàn và cầu lông, nhiều chiến sĩ ở các vùng quê chưa từng chơi nhưng khi nhập ngũ về đơn vị đã làm quen và được cán bộ đơn vị hướng dẫn nên chơi khá hay. Những trận kéo co với sự tham gia, cổ vũ cuồng nhiệt của bộ đội làm cả góc sân vận động như muốn nổ tung. Bên cạnh các hoạt động đầy hào hứng ấy là những giờ học hát bài hát theo quy định của quân đội và học khiêu vũ không kém phần sôi động, lãng mạn.
Một số hình ảnh xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
VŨ QUANG THÁI (thực hiện)

Kéo co là cuộc thi hào hứng giữa các trung đội trong đơn vị.

Ngoài giờ nghỉ, ngày nghỉ, vào các ngày lễ đơn vị tổ chức thi đấu có thưởng để khuyến khích bộ đội.

Nhiều chiến sĩ mới chơi bóng bàn nhưng có những cú đập, ve bóng khá “đường nét”.

Bàn chơi cờ tướng khá tĩnh lặng, thu hút chiến sĩ ưa thích môn thể thao trí tuệ.

Ném còn là trò chơi khó và phần thắng thường thuộc về các chiến sĩ đồng bào dân tộc thiểu số.

Không ít chiến sĩ chọn cho mình môn luyện tập thể hình với những chiếc máy tập rất hiện đại...

… và rất đa dạng với nhiều loại máy tập khác nhau.

Khu tập thể hình đặt ở tầng cao nên vừa tập vừa có thể ngắm cả khuôn viên đơn vị, cảnh quan xung quanh.

Giờ nghỉ cũng không ít chiến sĩ, nhất là vùng cao thích thú với công việc chăm sóc vườn rau sạch xanh mướt.
Theo Quân đội nhân dân