Xe tăng Armata sẵn sàng tham chiến vào năm tới

Lực lượng Bộ binh Nga dự kiến sẽ nhận được một loạt những chiếc xe tăng chiến đấu T-14 Armata bắt đầu từ năm 2017. Trước đó họ đã sở hữu 20 phiên bản thử nghiệm của xe tăng này để kiểm tra hoạt động.

Theo một nguồn tin trong quân đội Nga, dự kiến đơn vị T-14 đầu tiên sẽ được điều động đến khu vực Siberia. “Hoạt động thử nghiệm xe tăng Armata vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch đề ra”, ông Alexei Zharich, phó giám đốc của hãng sản xuất xe tăng T-14 Uralvagonzavod trả lời báo Izvestia (Nga). “Việc bàn giao có thể tiến hành bất kỳ lúc nào khách hàng mong muốn”.

Xe tăng Armata sẵn sàng tham chiến vào năm tới - ảnh 1

Xe tăng T-14 Armata của Nga.

Tuy nhiên, ông Zharich chỉ mới đề cập đến xe tăng T-14 mà không nhắc đến các loại xe thiết giáp khác trong dòng xe Armata, và cho đến nay vẫn chưa rõ chúng đang được sản xuất hay chưa. Dòng xe quân sự Armata bao gồm xe tăng T-14, xe chở quân T-15 và xe hỗ trợ công binh T-16 cùng một loại xe thiết giáp hạng nặng khác được truyền thông Nga gọi tên là “Sát thủ xe tăng”.

Báo Izvestia cũng tiết lộ một số thông tin chi tiết về nòng pháo 2A82-1M của T-14, được lắp đặt trên một tháp pháo điều khiển từ xa. Nga tin rằng loại pháo này sẽ có sức công phá lớn hơn 20% so với các loại pháo của xe tăng Nga hiện nay. Ước tính 2A82 có thể tạo ra xung lực nhiều hơn pháo Rheinmetal L55, được lắp đặt trên các xe tăng Leopard 2 của Đức. Chiều dài của nòng pháo 2A82 ngắn hơn pháo Rheinmetal 60cm.

Ngoài ra một số thông tin chưa được tiết lộ trước đó về hệ thống tự vệ chủ động (APS) mang tên Afghanit của xe tăng Armata cũng được công bố. Theo đó, hệ thống này được trang bị một thiết bị rađa quét mạng pha chủ động, có thể xác định cùng lúc 40 mục tiêu trên bộ và 25 mục tiêu trên không trong bán kính gần 100km. Nó có thể tiêu diệt tự động tiêu diệt các loại đạn chống tăng đang nhắm vào xe tăng.

Hệ thống Afghanit còn có một thiết bị điện tử nhằm gây nhiễu các thiết bị định hướng của các loại đạn pháo, đồng thời có thể đánh chặn thiết bị định vị bằng laser của đối phương. Thêm vào đó, Afghanit được trang bị các loại đạn đánh chặn chứa thuốc nổ, cho phép nó có thể chống lại các loại đạn pháo cỡ lớn.

Xe tăng Armata còn được trang bị một loại giáp phản ứng nổ Malachit bên cạnh lớp thiết giáp thông thường. Thành phần cấu tạo của loại giáp này không được tiết lộ, nhưng theo một số chuyên gia, Malachit được làm từ một hợp chất sứ đặc biệt. Ngoài ra, xe tăng cũng được lắp đặt những chấn song giúp ngăn cản các loại đạn súng phóng lựu.

Dù được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, xe tăng Armata vẫn cần phải tránh bị đối phương phát hiện trước các hệ thống rađa của đối phương, và hiện Nga đang thực hiện những bước đi cần thiết để giúp xe có thể nâng cao khả năng “tàng hình” của mình. Cùng với các thiết bị hiện đại, xe tăng Armata gần như chống chịu hoàn toàn trước các loại súng phóng lựu của đối phương. Dù vậy, phải đến khi xe tăng được chính thức đưa vào sử dụng, những thông số kỹ thuật chính xác mới dần dần xuất hiện.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !