Xe máy cũ nát chở 'bom hơi' đâm thủng xế sang giữa phố khiến dân tình thót tim

Tình huống va chạm giữa chiếc xe ô tô hạng sang với xe máy chở bình oxy trên phố ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến người đi đường thót tim.

{keywords}
Những hình ảnh vụ tai nạn đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cánh cửa sau bên lái của chiếc xe ô tô Mercedes bị thủng một mảng lớn. 

 

{keywords}

Nguyên nhân là do một nam thanh niên chạy xe máy chở bình oxy đã va chạm với xe ô tô khi đang lưu thông trên đường.  

 

 

Một camera hành trình ghi lại được hình ảnh thanh niên đi xe máy cũ nát lạng lách chở "vũ khí" này trên phố trước khi xảy ra vụ tai nạn với xe ô tô Mercedes.

Vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến những người chứng kiến một phen hốt hoảng. Tình huống bất ngờ này cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc nếu vẫn còn những người 'hồn nhiên' lái xe máy, xe thô sơ chở theo những bình khí nén trên đường phố.

Một tài khoản facebook bình luận: "Vỏ bình oxy nặng 40kg, bơm đầy là 60kg. Khi bình khí bơm đầy được nén lại, van gãy sẽ tạo ra lực đẩy cực mạnh, đâm thủng vỏ xe là còn nhẹ".

Một người khác phân tích thêm: "Để đảm bảo an toàn khi di chuyển và tránh va đập gây gẫy van, mỗi chiếc bình oxy đều được trang bị nắp chụp xoáy ren bằng thép dày để bảo vệ. Tuy nhiên, thường đội vận chuyển toàn tháo bỏ và bán sắt vụn những chiếc nắp này để thao tác sang chiết cho nhanh".

 

Hồi đầu năm, một đoạn video cũng ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô chở nhiều bình oxy bị rơi xuống đường và gây tai nạn ở Trung Quốc. Hai bình oxy trên xe tải rơi xuống, bị gãy van, khí tỏa ra mù mịt còn bình oxy lăn lóc, lao tứ phía trên đường rồi va vào một chiếc xe máy đang đi ở làn đường bên cạnh khiến người đi xe máy bị thương.

{keywords}

 

Ngay tại Hà Nội, trước đây cũng từng có trường hợp một chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bị một bình khí oxy từ sau lao tới đâm thủng xe.

Đã đến lúc cần xử lý nghiêm khắc những hành vi vận chuyển bình khí nén, bình oxy mất an toàn như trong các video trên bởi chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người, phương tiện tham gia giao thông.

Lam Giang

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !