Xe bọc thép mới sẽ thay đổi bộ mặt của Lực lượng lính dù Nga

Izvestia trích dẫn các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, lực lượng trinh sát và đặc nhiệm là những đơn vị đầu tiên trong Lực lượng lính dù của Nga được trang bị loại xe thiết giáp tối tân Typhoon-VDV.

Nga bình thản 'nhìn' Ankara sử dụng S-400 để 'ép' Mỹ

Nga bình thản 'nhìn' Ankara sử dụng S-400 để 'ép' Mỹ

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang “so găng” về vấn đề S-400, nhiều thông tin cho rằng Mỹ sẽ buộc phải có S-400 của người Thổ, Nga hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này.

Được biết, xe bọc thép Typhoon-VDV có tháp pháo chiến đấu tròn không có người điều khiển BM-30D với pháo tự động 30 mm và súng máy 7.62 mm đồng trục. Cơ số đạn 300 viên cho pháo và 1200 viên đạn súng máy. Module được cách ly với khoang chở người, trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, máy đo khoảng cách laser và theo dõi mục tiêu tự động.

{keywords}
Xe bọc thép Typhoon-VDV của Nga. (Ảnh: RIA)

Typhoon-VDV có khả năng chống đạn và mảnh đạn tốt. Các chuyên gia tin tưởng rằng những thiết bị quân sự như vậy sẽ nâng cao tính cơ động và khả năng bảo vệ cho lực lượng lính dù Nga.

Chuyên gia quân sự người Nga Vladislav Shurygin cho rằng, việc trang bị loại xe thiết giáp tối tân này chứng tỏ Lực lượng lính dù Nga sẽ có những thay đổi quan trọng. “Thông qua đó có thể thấy Bộ Quốc phòng đang đổi mới quan điểm về sử dụng lực lượng này. Trang thiết bị hiện đại là tiêu chuẩn cần thiết để biến lính dù thành lực lượng phản ứng nhanh và là cơ sở để phát triển lực lượng viễn chinh”, ông Shurygin nói.

“Chúng tôi thấy rằng ở Syria đang có nhu cầu về các phương tiện xe có bánh. Tất cả mọi hoạt động di chuyển của các đơn vị quân đội Nga đều sử dụng loại phương tiện này. Trong trường hợp này, khả năng bảo vệ tuyệt vời của Typhoon-VDV sẽ rất hữu ích. Khả năng chống nổ của loại xe này tốt hơn so với xe bọc thép đổ bộ BMD, còn về mặt trang bị vũ khí, nó không thua kém xe bọc thép chở quân BTR-82”, ông Shurygin cho biết.

Cũng theo chuyên gia quân sự Nga Victor Murakhovsky: “Typhoon-VDV là phương tiện cơ sở để lắp đặt nhiều hệ thống vũ khí và vận chuyển các đơn vị lính dù, không có trong trang bị xe chiến đấu đổ bộ BMD và xe bọc thép bánh xích BTR-D Rakushka”.

Theo chuyên gia, xe bọc thép Typhoon-VDV có thể được trang bị cối tự hành 82mm Drok có tầm bắn 6 km, lý tưởng để thực hiện các cuộc tấn công điểm bất ngờ. Nhờ khung gầm di động, súng cối nhanh chóng di chuyển xung quanh chiến trường, có khả năng tấn công từ nhiều hướng khác nhau.

Xe có tổng trọng lượng 13,5 tấn, trên đường cao tốc có thể chạy đến 100 km/h, vượt qua độ dốc 30 độ và hào sâu 1,9 m. Xe có phạm vi hoạt động khi đầy bình xăng lên tới 1200 km.

Mới đây, Thượng tướng Andrey Serdyukov, Tư lệnh Lực lượng lính dù cho biết năm nay lực lượng này sẽ nhận được lô xe thiết giáp Typhoon-VDV lớp K-4386 đầu tiên. Dự kiến từ năm 2021 sẽ chuyển giao hàng loạt loại xe này cho quân đội. Trước đó, đã có báo cáo rằng toàn bộ các tiểu đoàn sẽ được chuyển sang xe bọc thép mới.

Thiết kế của xe bọc thép cho phép chịu được vụ nổ 6 kg TNT dưới bánh xe hoặc 4 kg dưới đáy mà không gây hại cho những người bên trong. Bánh xe với hệ thống bơm khí tự động có thể chịu được nhiều viên đạn.

Các thử nghiệm cấp nhà nước về công nghệ mới đã được lên kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2019. Nhưng vào tháng 5 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ vẫn đang tiếp tục thử nghiệm.   

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố kế hoạch đạt được 70% Lực lượng lính dù với trang thiết bị hiện đại trước ngày 1/1/2021. Chỉ riêng trong năm nay quân đội sẽ nhận được hơn 600 vũ khí.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.