WHO: Nửa tỷ người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo cùng cực

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã báo cáo hơn nửa tỷ người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo cùng cực do các vấn đề với hệ thống y tế trong đại dịch Covid-19.

“Tình trạng mọi người phải tự bỏ tiền túi chi trả cho các dịch vụ y tế đã đẩy hơn nửa tỷ người vào tình trạng cực kỳ nghèo đói”, trích một tuyên bố chung do WHO và WB công bố hôm 12/12.

Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới kết luận rằng đại dịch đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ y tế và gây ra căng thẳng quá mức cho các hệ thống y tế trên toàn thế giới và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 1930, khiến nhiều người dân càng gặp khó khăn hơn khi chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

{keywords}
WHO cảnh báo nửa tỷ người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo cùng cực. (Ảnh: RIA)

Do đó, theo các tổ chức này, lần đầu tiên trong 10 năm, tỷ lệ người dân được tiêm chủng giảm và tử vong do bệnh lao và sốt rét tăng lên.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Tất cả các chính phủ phải ngay lập tức đổi mới và tăng tốc các nỗ lực để đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không sợ ảnh hưởng đến tài chính” .

Ông khuyến nghị các nước cần tăng chi tiêu cho y tế và hỗ trợ xã hội, tập trung vào các hệ thống chăm sóc ban đầu.

“Trong dư địa bị hạn chế, các chính phủ sẽ phải đưa ra những lựa chọn đầy khó khăn để bảo vệ và gia tăng ngân sách y tế”, ông Pablo Uribe, giám đốc toàn cầu về sức khỏe, dinh dưỡng và dân số tại WB nói.

Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2020, đại dịch khiến khoảng 71 triệu đến 100 triệu người trên thế giới bị đẩy vào diện nghèo. Con số này trong năm 2021 được dự đoán có thể tăng từ 143 triệu đến 163 triệu người.

Số người nghèo tăng ở tất cả các khu vực, nhất là ở phía nam sa mạc Sahara của châu Phi, Mỹ Latin và Caribe. Nhóm người nghèo cùng cực ở các nước thu nhập thấp tăng nhanh chóng, khiến những tiến bộ trong công cuộc xóa nghèo mà những nước này đạt được trong gần một thập niên qua bị xóa bỏ.

Đại dịch khiến giá lương thực tăng mạnh, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, khiến đói nghèo càng thêm trầm trọng.

Kết quả khảo sát do tổ chức World Vision thực hiện với 750 gia đình tại khu vực Thái Bình Dương cuối năm 2020 cho thấy, kể từ khi dịch bùng phát, cứ năm gia đình thì có một hộ phải bỏ bữa hoặc dùng thực phẩm giá rẻ.

Tình trạng tồi tệ hơn ở châu Á, một nửa trong số 14.000 gia đình được khảo sát phải dùng các bữa ăn giá rẻ và ít dinh dưỡng, 36% số hộ giảm lượng thức ăn và 28% số hộ bỏ bữa.

Cậu bé nghèo đổi đời nhờ bức ảnh nhặt được cây thông Noel ở bãi rác

Cậu bé nghèo đổi đời nhờ bức ảnh nhặt được cây thông Noel ở bãi rác

Bức ảnh cầm trên tay cây thông Noel nhặt được ở bãi rác với khuôn mặt thể hiện nét khó tả đã giúp cậu bé nghèo ở Brazil đổi đời. 

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !