Wagner tạm dừng tuyển quân, Ukraine thừa nhận Nga đạt bước tiến ở miền đông

Tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner (Wagner PMC) thông báo ngừng chiêu mộ các tay súng mới trong một tháng, giữa lúc chuyển hoạt động sang Belarus.

“Do Wagner PMC tạm thời không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và chuyển đến Cộng hòa Belarus nên chúng tôi đang tạm ngừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân tại các địa phương trong thời gian 1 tháng”, trích thông điệp đăng tải hôm 2/7 trên kênh Telegram do một nhân viên của “ông trùm Wagner” Yevgeny Prigozhin quản lý.

Một tay súng Wagner ở Rostov-on-Don, Nga ngày 24/6. Ảnh: Reuters

Nhờ Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko làm trung gian hòa giải, Moscow đã chấp nhận bỏ truy tố ông Prigozhin và các tay súng Wagner tham gia vụ bạo loạn ngày 24/6, đồng thời cho phép lực lượng này chuyển tới Belarus.

Theo CNN, các diễn biến trên đã khiến phương Tây và những nước láng giềng Belarus lo ngại. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński ngày 2/7 thông báo, nước này sẽ điều 500 cảnh sát tới tăng cường an ninh ở khu vực biên giới giáp Belarus vì “tình hình căng thẳng”.

Ukraine thừa nhận Nga đạt một số bước tiến ở mặt trận miền đông

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, các lực lượng Moscow đã giành kiểm soát một số khu đất gần thị trấn Svatove thuộc vùng Luhansk, miền đông nước này.

“Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở đó. Đối phương đang tấn công Bilohorivka và Serebrianka”, bà Maliar viết trên Telegram, ám chỉ đến 2 ngôi làng nhỏ hơn ở phía nam Svatove. Do tọa lạc dọc theo những tuyến đường cung ứng quan trọng của quân Nga, Svatove là thị trấn giữ vai trò chiến lược đối với các lực lượng Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thông tin thêm, các cuộc đụng độ dữ dội giữa binh lính hai bên đang diễn ra trên toàn khu tiền tuyến miền đông. Quan chức này thừa nhận, quân Nga đang tấn công đồng thời ở nhiều hướng, bao gồm cả các thành phố Avdiivka, Marinka và Lyman.

Theo bà Maliar, quân Ukraine đang giành được “thành công một phần” khi phản kích ở sườn phía nam khu vực Bakhmut. Nga đã điều chuyển 2 trung đoàn tấn công đường không sang sườn phía bắc và giao tranh vẫn tiếp tục.

Lính Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Moscow Times

Ở mặt trận miền nam, bà Maliar quả quyết các lực lượng Kiev đang đạt các bước tiến dần dần, đặc biệt tại các khu vực bao quanh 2 thành phố Berdiansk và Melitopol, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của đối phương.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, binh lính nước này đã giao chiến trực tiếp với quân Nga hơn 28 lần trong 24 giờ qua. Nhà chức trách Ukraine cũng cáo buộc các lực lượng Moscow đã tiến hành 11 vụ tập kích bằng tên lửa và 8 vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong thời gian đó.

Các hãng thông tấn quốc tế cho biết không thể xác minh một cách độc lập các thông tin trên. Trong khi, Moscow chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của giới chức Ukraine.

>>> Đọc tin thế giới mới nhất trên báo VietNamNet 

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !