Vụ tai nạn của Su-27 Nga liên quan tới hoạt động đánh chặn chiến hạm NATO?

Vụ tai nạn của tiêm kích Su-27 thuộc không quân Nga gần bờ biển bán đảo Crimea được cho xuất phát từ hoạt động đánh chặn các tàu khu trục NATO.

Các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của NATO đã tiến vào vùng biển gần bán đảo Crimea từ hồi tuần trước và Nga đã cử tàu chiến đi theo dõi.

Tiêm kích Su-27 của không quân Nga. (Ảnh: Military Machine)

Giới chuyên gia nhận định, sau khi khởi hành từ một sân bay quân sự trên bán đảo Crimea, chỉ vài phút sau, chiến đấu cơ Su-27 đã bị rơi. Nguyên nhân có thể xuất phát từ hoạt động đánh chặn các tàu chiến NATO lại gần bán đảo Crimea.

Hiện vị trí hoạt động chính xác của các tàu khu trục tên lửa dẫn đường thuộc hải quân Italyvà Canada vẫn chưa được công bố. Song nhiều dữ liệu cho thấy, các chiến hạm này di chuyển thẳng về phía Crimea.

“Dĩ nhiên, chuyến bay vào ban đêm củatiêm kích Su-27đã được lên lịch sẵn, nhưng trên thực tế đường bay của Su-27 là hướng về phía tây nam. Do đó, khả năng máy bay Nga đi theo dõi các tàu tàu khu trục của NATO. Đáng nói, trước khi xảy ra vụ tai nạn của Su-27 khoảng 10 giờ đồng hồ, một máy bay trinh sát của quân đội Mỹ đã xuất hiện gần biên giới Crimea. Từ đó, không loại trừ khả năng chuyến bay của Su-27 là nhằm ngăn chặn một máy bay quân sự lại gần bán đảo Crimea trong khi hệ thống tiếp sóng bị tắt”, trang tin Avia.pro dẫn lời một chuyên gia giấu tên.

Trước đó, hôm 25/3, Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, “Vào lúc 20h10’ giờ Moscow (17h10’ GMT) ngày 25/3, một chiến đấu cơ Su-27 thực hiện sứ mệnh bay theo kế hoạch trên Biển Đen và khi hoạt động cách thị trấn Feodosya khoảng 50 km đã biến mất khỏi các màn hình radar. Tín hiệu radio khẩn cấp đã được phát hiện tại khu vực này. Hoạt động tìm kiếm phi công đang được triển khai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”.

Một nhóm cứu hộ gồm máy bay An-26, trực thăng Mi-8 cùng một tàu hộ vệ và vài tàu dân sự đã được huy động tìm kiếm phi công điều khiển tiêm kích Su-27 bị rơi trên Biển Đen. Phi công được cho vẫn còn sống và công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Minh Thu (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !