Vụ nữ công nhân dùng dao đâm 3 người thương vong: Khi nào được xem là phòng vệ chính đáng?

Trước khi vụ án mạng xảy ra, ở công ty Cúc được đồng nghiệp trong công ty gọi là 'hotgirl' vì có ngoại hình xinh xắn.

Khi chờ công an đến, có 2 thanh niên đuổi tấn công Cúc

Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi, công nhân phân xưởng D, Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, là Phó quản lý xưởng D của công ty) xảy ra mâu thuẫn với nhau, nhưng đã được hòa giải.

Tới giờ tan ca chiều 9/3, Cúc đi ra cổng để về thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thuỳ (em của Trang) và 3 nam thanh niên đứng chờ sẵn. Trang vẫy Cúc vào nói chuyện.

Cúc vừa đi đến thì bị Thuỳ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Đôi bên lao vào ẩu đả, hậu quả Cúc rút con dao gọt hoa quả ra đâm làm Trương Minh D. (29 tuổi, trú xã Phước An, huyện Hớn Quản, Bình Phước) tử vong khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Còn Nguyễn Thị Thuỳ, Nguyễn Thị Trang bị thương.

Lê Thị Kim Cúc bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Vụ nữ công nhân dùng dao đâm 3 người thương vong: Khi nào được xem là phòng vệ chính đáng? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ nữ công nhân đâm chết người. Ảnh: Công an Bình Phước

Thượng tá Nguyễn Bá Tình, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, thông tin trên tờ Tiền phong, khi làm việc với điều tra viên, Lê Thị Kim Cúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cúc khai, khi bị Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu thì Cúc lấy dao Thái Lan, loại dùng cắt trái cây từ túi quần ra chống trả.

Trang tiếp tục xông vào đánh Cúc khiến nữ công nhân vung dao đâm loạn xạ vào Trang và Thùy khiến cả hai bị thương. Chồng Cúc lúc đó bị D. đánh nên Cúc chạy tới dùng dao đâm liên tiếp vào D. làm thanh niên này gục xuống.

Trong quá trình bảo vệ công ty khống chế Cúc đưa vào công ty chờ công an đến xử lý, có 2 thanh niên đuổi theo tấn công Cúc, nhưng nhiều người can ngăn.

Cũng theo nguồn trên, ở công ty Cúc được đồng nghiệp trong công ty gọi là "hotgirl" vì có ngoại hình xinh xắn.

Anh Trần Thế H. (chồng của Cúc) là người có mặt ở hiện trường cùng vợ. Theo tờ Pháp luật&Bạn đọc, anh H. kể, khi vợ chồng anh vừa đến gần thì nhóm người đi cùng Trang lao tới đánh đập mà không hề nói gì.

"Chị Trang dẫn theo 4 người khác đứng sẵn ở đó rồi gọi mình và vợ lại đánh. Anh D. (người bị đâm tử vong) là người trực tiếp đánh mình nên Cúc mới hoảng loạn làm vậy. Thậm chí, sau khi bị kéo vào công xưởng, vợ mình vẫn bị một số người đuổi theo hành hung", chồng của Cúc kể với nguồn trên.

Người chồng đồng thời khẳng định con dao gọt hoa quả có sẵn trong người vợ anh, chứ không phải Cúc chuẩn bị sẵn "đi gây gổ" như thông tin một số người đồn thổi trên mạng xã hội. Vợ chồng H. - Cúc hiện có một bé gái 15 tháng tuổi. Theo H., thường ngày Cúc là người hiền lành, chăm chỉ.

Mới đây, một đoạn video ở góc quay khác vụ nữ công nhân đâm 3 người thương vong ở Bình Phước được đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó, người nữ công nhân bị hai thanh niên xông vào đạp, giật tóc đánh dã man. 

Khi nào thì thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng?

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) phân tích trên báo Dân Việt, hành vi nữ công nhân dùng dao đã chuẩn bị sẵn từ trước để đâm nhiều nhát vào người nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong có thể được xác định là hành vi giết người. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vụ việc có thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng, hay phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh, trước khi quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Để xác định hành vi của nữ công nhân có phải là phòng vệ chính đáng hay không, công an sẽ làm rõ hành vi của các nạn nhân có đang đe dọa uy hiếp tinh thần, tính mạng, sức khỏe của Cúc và của những người khác hay không. Ngoài ra, hành vi sử dụng dao đâm vào nạn nhân có phải là cách duy nhất, không còn cách nào khác để bảo vệ tính mạng của Cúc hay không.

Ngoài ra, ông nhận định, nếu Lê Thị Kim Cúc bị xử lý về tội giết người nhưng quá trình tố tụng có căn cứ cho thấy nạn nhân cũng có lỗi một phần, thì đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho nữ công nhân này.

Trong trường hợp nếu do mâu thuẫn từ trước mà Cúc và bên đối phương hẹn địa điểm để "đánh nhau" và cùng muốn gây ra thương tích cho nhau thì đôi bên đều bị xử lý hình sự theo tội danh tương ứng.

"Còn trong trường hợp Cúc không có ý định đánh nạn nhân, hành vi ban đầu được xác định là phòng vệ chính đáng nhưng quá mức cần thiết, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", luật sư Đặng Văn Cường phân tích với nguồn trên.

Vụ nữ công nhân dùng dao đâm 3 người thương vong: Khi nào được xem là phòng vệ chính đáng? - Ảnh 3.

Hiện trường xảy ra vụ nữ công nhân đâm chết người. Ảnh: Công an Bình Phước

(Tổng hợp)

https://soha.vn/vu-nu-cong-nhan-dung-dao-dam-3-nguoi-thuong-vong-khi-nao-duoc-xem-la-phong-ve-chinh-dang-20220312000622595.htm

Theo soha.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !