Vũ khí siêu tối tân Trung Quốc chỉ để 'làm cảnh'?

Một nhà quan sát Trung Quốc thừa nhận, việc nước này tung ra hàng loạt vũ khí, phương tiện quân sự tối tân gần đây là khởi đầu của “bữa đại tiệc” vũ khí nội địa. Nhưng dù có tối tân đến mấy thì nó vẫn thua xa nhiều quốc gia phát triển khác.
Vũ khí siêu tối tân Trung Quốc chỉ để 'làm cảnh'? - ảnh 1
Chủ bút tạp chí Các Vấn đề Quân sự Thế giới Chen Hu.

Trung Quốc vừa tung ra một loạt các loại vũ khí mới bao gồm chiến đấu cơ J-31, máy bay trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng như mẫu trực thăng tấn công hiện đại WZ-10, WZ-19 và máy bay không người lái Yilong tại Triển lãm hàng không Chu Hải ở tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, theo ông Chen Hu, chủ bút của tạp chí Các Vấn đề Quân sự Thế giới, tất cả vẫn còn cách các nước tiên tiến khác một khoảng cách xa và khó lòng đọ được với vũ khí của nhiều quốc gia phát triển khác, trong đó có Mỹ.

Vũ khí siêu tối tân Trung Quốc chỉ để 'làm cảnh'? - ảnh 2
Máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất J-31 của Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi liệu “bữa đại tiệc” của vũ khí nội địa của Trung Quốc có thể tiếp tục diễn ra và kéo dài trong bao lâu, ông Chen nhấn mạnh, điều này phụ thuộc vào các yếu tố để hiện tượng này tồn tại.

Đầu tiên, đây được cho là một hiện tượng tự nhiên, khi con người không ngừng phát triển các loại vũ khí, thiết bị quân sự mới. Một số quốc gia nước ngoài đang bắt đầu phát triển “thế hệ chiến đấu cơ thứ 6” dựa trên các hình mẫu hiện tại cũng như các máy bay ném bom chiến lược mới.

Thứ 2, nó phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài. Với hàng loạt các sự kiện chính trị, quân sự quan trọng trong khu vực đang xảy ra xung quanh và có liên quan trực tiếp tới Trung Quốc, Bắc Kinh không khỏi quan ngại các mối đe dọa quân sự nước ngoài. Mối quan ngại đó thúc đẩy họ cải tiến và nghiên cứu, chế tạo các thế hệ vũ khí mới.

Thứ 3, xét cho cùng, kho vũ khí của Trung Quốc vẫn còn thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu và có khoảng cách hơn 20 năm so với các quốc gia phát triển khác. Do đó, theo ông Chen, Bắc Kinh sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển vũ khí để bắt kịp các quốc gia phát triển.

“Việc nghiên cứu và phát triển trang thiết bị quân sự có tính chu kỳ vì thế nhiều khả năng chúng ta sớm thấy sự lặp lại liên tục của hiện tượng “bữa đại tiệc của vũ khí nội địa”. Chúng ta có nhiều lý do để kỳ vọng sự mở rộng và bùng nổ của hiện tượng này”, ông Chen nhấn mạnh.

Phương Đăng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !