Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa?

Vũ khí laser ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ, quân đội Mỹ hiện đang trong quá trình nâng cấp hoàn thiện các thiết bị laser trong hệ thống vũ khí phòng thủ chống tên lửa.
Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 1

"Súng" laser trang bị trên tàu chiến của Mỹ

Điều này được đề cập đến tại Hội thảo chuyên đề phòng thủ tên lửa và không gian lần thứ 19 vừa tổ chức tại Huntsville, bang Alabama, Mỹ. 

Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 1

"Súng" laser trang bị trên tàu chiến của Mỹ

Tiềm năng quân sự của laser đã được chú ý từ cuối những năm 1970, khi nhà khoa học hạt nhân Edward Teller bắt đầu phát triển những loại laser được giả định rằng sẽ có thể phóng từ không gian để hạ tên lửa Xô-viết. Công trình của Teller, sau đó, được đưa vào Sáng kiến phòng thủ chiến lược (Strategic Defense Initiative – SDI) thời tổng thống Mỹ Ronal Reagan, dù chưa bao giờ được phát triển tiếp và các nhà khoa học chỉ ra rất nhiều lỗi lầm cả về khía cạnh tài chính và khoa học của nó.

Tương quan giữa giá thành và tính hiệu quả của vũ khí laser sử dụng cho mục đích phòng thủ tên lửa luôn là điểm mấu chốt. Vì không cần đạn, bắn tia laser sẽ rẻ hơn đáng kể so với vũ khí truyền thống. Vấn đề ở chỗ việc chế tạo một thứ vũ khí laser đủ khoẻ thì đắt hơn nhiều so với chế tạo một khẩu pháo! “Chúng tôi phải đối mặt với thực tại là thiết bị đánh chặn như thế sẽ đắt hơn” - Katrina McFarland – người phụ trách lĩnh vực này của quân đội Mỹ - nói với Defense One

Hãng Lockheed Martin vừa tiết lộ về những tiến triển trong chương trình SMDS của mình, trong đó có một nguyên mẫu có công suất 10kW có thể “đánh bại phương tiện bay cỡ nhỏ và tàu mặt nước”, và một vụ thử thiết bị có công suất 30kW đã thành công đánh trúng một chiếc xe tải đang đứng yên. Về mặt công suất, một người Mỹ tiêu thụ trung bình 911kW điện mỗi tháng, thế là một phát bắn của thiết bị này tiêu tốn lượng điện của 1 người Mỹ trong 1 ngày.

Lockheed Martin không phải là hãng duy nhất phát triển vũ khí laser. Không quân Mỹ đang muốn phát triển một thiết bị bay mang vũ khí laser có công suất 120kW, hạn định hoàn thành là năm 2020. Hải quân Mỹ thì đã thử nghiệm thành công một súng laser công suất 30kW đặt trên tàu chiến có thể bắn hạ UAV. YAL-1 - pháo laser đặt trên máy bay của hãng Boeing – hoạt động nhờ những modul laser hoá học oxy-iốt, cần nhiều “băng đạn”, mà mỗi băng đạn đó có kích cỡ một chiếc xe Hummer! Máy bay không dễ mang loại pháo cỡ này! Hải quân Mỹ có vẻ thành công hơn với loại laser bán dẫn – loại laser sử dụng vật liệu là thuỷ tinh hoặc tinh thể.

Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 2

Thiết bị pháo laser đang được thử nghiệm trên một tàu chiến Mỹ.

Về phần mình, Lockheed tuyên bố kỹ thuật độc nhất vô nhị của họ mang tên Spectral Beam Combining (SBC) khiến hệ thống vũ khí của họ có khả năng “chiếu những chùm tia laser có bước sóng riêng biệt từ những module, hội tụ chúng lại thành một chùm tia chất lượng cao, mạnh mẽ và đơn nhất”. Hãng này đang tiến hành chế tạo một hệ thống vũ khí laser có công suất 60kW cho quân đội Mỹ.

Doug Graham – một nhà quản lý các chương trình tên lửa và vũ khí tiên tiến của  Lockheed, nói: “Tôi nghĩ là trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ đạt mục tiêu của mình”.

Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 3

Hệ thống vũ khí laser LaWS trên tàu chiến USS Ponce (Mỹ).

Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 4

Hệ thống vũ khí laser LaWS trên tàu chiến USS Ponce (Mỹ), tháng 11/2014

Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 5

Vũ khí laser bán dẫn của Hải quân Mỹ.

Vũ khí laser của Mỹ đã có thể bắn hạ tên lửa? - ảnh 6
Video thử nghiệm vũ khí laser
Đỗ Minh (theo Defense One )

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !