Vũ khí của Nga làm thế nào để tiêu diệt hơn 80.000 phiến quân Syria chưa tham chiến?

Mặc dù Nga đã hỗ trợ Chính phủ Syria diệt nhiều phiến quân, nhưng đó chỉ là “một phần nổi của tảng băng chìm”, lực lượng này còn hơn 80.000 phiến quân chưa tham chiến.

Theo Sohu ngày 25/11, trong những ngày gần đây, Nga đã tăng cường vũ khí hiện đại đến Syria và tổ chức các cuộc ném bom khốc liệt ở khu vực Bắc Syria, đáng chú ý, ngày 23/11, máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga tiếp tục không kích san phẳng một trụ sở ở ngoại ô thị trấn Kafr Nabl (miền nam Idlib) của nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh al-Izza, liên minh với tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria). Không quân Nga cũng không kích hàng loạt vị trí đóng trú quân của những nhóm khủng bố thuộc tổ chức HTS tại các thị trấn Kafar Sijnah, Sheikh Bahr và Kansafra trên vùng nông thôn phía nam Idlib.

Su-34 của Nga mang theo bom KAB-1500LG không kích dữ dội một số khu vực ở miền Bắc Syria. Nguồn: Sohu

Trước đó, ngày 22/11, Không quân Nga ném bom phá hủy một trụ sở trong thị trấn Shnan (miền nam Idlib) của nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, liên minh với HTS. Dưới sự hỗ trợ của Nga, Lữ đoàn Thánh chiến Iran, quân Chính phủ Syria và lực lượng vũ trang người Kurd đã kiểm soát hoàn toàn các ngôi làng chiến lược quan trọng ở Ayn Issa vùng Đông Nam Idlib.

Su-34 của Nga mang theo bom xuyên phá hầm ngầm KAB-1500LG đã đánh sập hầm ngầm sâu 20 m được cho là trụ sở “Bộ tư lệnh” lực lượng phiến quân tại Đông Nam Idlib. Bom KAB-1500LG được trang bị một đầu tự dẫn laser bán chủ động, hệ thống ổn định đường bay con quay hồi chuyển. Độ sai lệch so với tâm mục tiêu (CEP) khoảng từ 4 đến 7 mét.

Mặc dù dưới sự hỗ trợ của Nga, quân Chính phủ Syria đã liên tiếp giành được thắng lợi, tuy nhiên, lực lượng chiến đấu thực tế với quân Chính phủ Syria chỉ là một phần của quân đội nổi dậy, chủ yếu là Mặt trận Giải phóng Quốc gia và nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh al-Izza, liên minh với tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) tự xưng là “quân Vinh quang”.

Su-34 đã đánh sập trụ sở “Bộ tư lệnh” lực lượng phiến quân sâu 20 m dưới lòng đất ở Đông Nam Idlib. Nguồn: Sohu.

Hện nay, chiến trường Syria ngày càng trở nên phức tạp và khốc liệt, sức mạnh của lực lượng phiến quân ở Syria với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngày càng được tăng cường, lực lượng này đã được tổ chức lại thành “Quân đội Quốc gia Syria” (SNA). SNA biên chế thành 7 Quân đoàn, Quân đoàn 1 gồm có 4 Lữ đoàn và 3 Sư; Quân đoàn 2 có Sư đoàn Hamza, Sư đoàn Dongguta, Sư đoàn Tinh Anh, Lữ đoànEagle, 4 Lữ đoàn trực thuộc 03 sư đoàn; Quân đoàn 3 có Cụm Levant, Lữ đoàn Rahman (lực lượng tinh nhuệ phiến quân Dongguta), 1 Lữ đoàn của “quân Vinh Quang”; Quân đoàn số 4, Quân đoàn số 5 quy mô tương đối nhỏ; Quân đoàn số 7 gồm có 8 Sư đoàn trong đó có Sư bờ biển số 1, Sư bờ biển số 2 và 2 Lữ đoàn.

SNA trên thực tế tổng số chỉ có 100.000 quân, mặc dù không phải là một số lượng quân khổng lồ, nhưng với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến thuật chiến tranh du kích, để đối phó được lực lượng này thì vũ khí hiện đại của liên minh Nga – Syria chưa phải là yếu tố then chốt. Đại đa số quân trong lực lượng này được tập hợp từ các nhóm phiến quân sơ tán từ các khu vực gần Thủ đô Damascus như Dongguta, Daraa, Hama và Latakia.

“Tư lệnh” của SNA  hiện là “Tướng quân” Salim Idris, người ban đầu là tiến sỹ về chiến tranh điện tử tại Học viện Quân sự Syria và sau đó gia nhập nhóm phiến quân Syria vào năm 2012. Dưới Salim Idris là một loạt các cựu sĩ quan đào thoát khỏi Quân đội Syria để tham gia vào phiến quân Syria, gồm Fatil Ramoni, Fhimm Isa và Bakker Saif.

Lực lượng phiến quân còn hơn 80.000 quân chưa tham chiến, với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga – Syria sẽ đối phó kiểu gì? Nguồn: Sohu

Lực lượng này tuyên bố, mục tiêu của SNA là, giai đoạn đầu tiên là chiếm khu vực biên giới xung quanh thị trấn Tell Abyad, giai đoạn thứ hai là thu hồi thành phố Manbij. Hiện nay, Quân đoàn 5 của quân Chính phủ Syria đang đóng ở Manbij, hai bên vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Tại chiến trường Bắc Syria, hiện có 14.000 quân thuộc 7 Quân đoàn của SNA đang tham chiến, trong đó, đã có 200 quân thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Lực lượng của SNA chủ yếu phấn bố ở khu vực xung đột cấp thấp Idlib, tỉnh Aleppo, khu vực thuộc sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: vũ khí Nga phiến quân Syria căng thẳng tại Syria chiến sự Syria quân đội Nga quân chính phủ Syria tình hình Syria

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !