Vụ đánh người be bét máu giữa đường, biển ô tô thấy rõ nhưng công an vẫn chưa tìm thấy hung thủ?

Trưa 2/1/2021, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh truy tìm lái xe bán tải đánh người ở ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến vào tối 31/12/2020.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm, ngày 1/1/2021, người bị đánh đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế xe bán tải hung hăng đánh người ngay giữa ngã tư đông người.

{keywords}
Hình ảnh về lái xe bán tái đánh người sau khi bị nhắc nhở.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chiếc xe bán tải trong vụ việc có biển số rất rõ ràng, đã tìm được tên chủ xe là một phụ nữ. Nhưng đến lúc này công an vẫn chưa tìm được tài xế, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho hay: “Do vụ việc xảy ra vào tối hôm trước, hôm sau người bị đánh mới trình báo cơ quan công an và lại đúng vào ngày nghỉ Tết dương lịch nên lực lượng công an chưa xác minh được”.

Cũng theo vị này, người bị đánh có bị thương tích nhưng không nặng lắm vì người đánh chỉ dùng chân tay, không dùng hung khí nên rất may thương tích không nặng.

"Khi nào xác minh được danh tính của nam tài xế xe bán tải, người đã có hành vi hành hung người khác, chúng tôi sẽ mời đến trụ sở làm việc; đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật", đại diện Công an quận Thanh Xuân nói.

Trước đó, vào ngày 1/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh phản ánh vụ việc một tài xế đã bị hành hung ngay giữa ngã tư đường rất đông người do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông.

Theo người đăng tải bài viết, khoảng 21h tối 31/12/2020, người này di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (Vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux BKS 29C-583.xx đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài.

Một tài xế khác đã xuống xe nhắc nhở tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó tài xế xe bán tải đã đánh người ngay giữa ngã tư. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế đã đưa 2 người thân cùng ngồi trên xe rời khỏi hiện trường.

Tân Trường

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !