Vô sinh vì lạc nội mạc tử cung: Những biểu hiện phụ nữ nên biết

Mai “thả cửa” được hơn hai năm rồi nhưng vẫn chưa có tin vui. Dù đã sinh con đầu lòng rồi nhưng mỗi lần “đến tháng” là một lần phải gồng mình chịu đựng cơn đau bụng hành hạ.

Đến tháng là … đau

25 tuổi, Mai sinh con đầu lòng, chồng đi công tác xa, điều kiện kinh tế chưa khá giả nên dù mọi người khuyên nên đẻ liền nhau nuôi một thể nhưng chị nhất quyết kế hoạch. Rất cẩn thận trong chuyện phòng tránh thai, ấy vậy mà chị vẫn phải đi nạo thai 2 lần. Đến giờ, khi con đầu 8 tuổi, chị mới quyết định sinh thêm. Thế nhưng, càng mong con lại càng chẳng thấy. 

Chưa kể, hai năm trở lại đây, mỗi lần đến tháng chị đều bị đau bụng dữ dội… Cứ ngỡ do áp lực công việc cộng với tuổi tác khiến chị bị đau như vậy. Chỉ đến khi đi khám, chị mới té ngửa mình bị lạc nội mạc tử cung, chính là nguyên nhân khiến chị bị vô sinh thứ phát.

Vô sinh vì lạc nội mạc tử cung: Những biểu hiện phụ nữ nên biết - ảnh 1

Lạc nội mạc tử cung khiến nhiều chị em không thể mang thai

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội) thì, lạc nội mạc tử cung là bệnh không phổ biến, song rất dễ nhầm lẫn. Biểu hiện của bệnh thường là đau bụng khi hành kinh. Chính vì thế nhiều chị em thường bỏ qua dấu hiệu này vì nghĩ mình bị đau bụng kinh. 

Nếu để ý kỹ có thể thấy nếu chỉ là hành kinh thì cơn đau chỉ bắt đầu 1, 2 ngày trước kỳ kinh và ngày đầu tiên rồi thôi. Còn nếu do bị lạc nội mạc tử cung thì cơn đau bắt đầu sớm hơn và chỉ dứt khi ra hết kinh. Nhiều bệnh nhân từng phải uống thuốc giảm đau thậm chí cả tiêm thuốc nhưng cơn đau không hề thuyên giảm. 

Có thể gây vô sinh

Lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung thường gặp ở độ tuổi sinh sản và biến mất sau khi mãn kinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng này thì lại chưa được xác định cụ thể. Ban đầu, bệnh không có biểu hiện rõ ràng, nhưng sau một thời gian sẽ thể hiện rõ như xuất hiện rối loạn kinh nguyệt (ra huyết nhiều khi có kinh), đau bụng khi hành kinh ngày càng nặng và kéo dài, đau khi giao hợp.

BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội) cho rằng: Ngoài việc gây đau, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ở một số chị em bệnh có thể dẫn tới vô sinh. Sự liên quan giữa lạc nội mạc tử cung và vô sinh có thể do nội mạc tử cung “di cư” sang vòi trứng, gây tắc vòi trứng, cản trở sự “gặp gỡ” giữa trứng và tinh trùng, gây vô sinh.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù không phải là bệnh thường gặp như các bệnh phụ khoa thông thường khác, cũng không gây ung thư nhưng lạc nội mạc tử cung chiếm khoảng 3-10% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 25-30% những phụ nữ vô sinh có lạc nội mạc tử cung và 30-50% những phụ nữ có lạc nội mạc tử cung bị vô sinh. Phụ nữ vô sinh có thể bị lạc nội mạc tử cung cao gấp 6-8 lần so với phụ nữ không bị vô sinh.

BS Dung nhấn mạnh, nếu tổ chức nội mạc tử cung bị lạc lớn hoặc quá lớn, sẽ gây đau, xuất huyết tại vùng nó khu trú. Thậm chí một số bệnh nhân chỉ đến khám vào đầu kỳ kinh khi nhìn thấy một khối u nhỏ tím đen ở thành âm đạo, khi gần gũi vợ chồng bị đau, rát, chảy máu. Bệnh nhân sau sạch kinh tái khám, khối tím đen bé hẳn, đấy là biểu hiện rõ nét của lạc nội mạc tử cung.

“Viêm nhiễm phụ khoa hay nạo, hút thai nhiều lần gây tổ chức niêm mạc bị tổn thương, xây xước do can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nội mạc tử cung có cơ hội xâm nhập sâu vào cơ tử cung hoặc các bộ phận khác” – BS Dung nói.

Vì vậy, tùy theo vị trí lạc chỗ và tùy mức độ nặng nhẹ, BS Dung cho rằng chị em muốn có con nữa hay không sẽ được điều trị phù hợp. Trong trường hợp nặng, thì phải phẫu thuật để loại bỏ các nhân lạc nội mạc, thậm chí cắt bỏ toàn bộ tử cung cùng hai buồng trứng. Tình trạng bệnh có thể biến mất khi chị em đến tuổi mãn kinh hoặc có thai.

Quỳnh Anh

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Đang cập nhật dữ liệu !