Vô địch Olympia Hoàng Thế Anh: 'Học kém nhất là tiếng Anh'

Ngay sau khi đăng quang, Hoàng Thế Anh cho biết dù rất tự tin nhưng em cũng bất ngờ. Thế Anh có ước mơ trở thành kỹ sư điện tử hoặc viễn thông.

Với 285 điểm sau 4 vòng leo núi, Hoàng Thế Anh (lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Bắc Giang) trở thành nhà vô địch năm thứ 13 cuộc thi Đường lên đỉnh Olymia năm 2013. Chàng trai này cũng là người đầu tiên dành tấm vé vào chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia.

Ở những phần thi tuần, tháng và quý, Thế Anh đã lập kỷ lục 3 lần lật mở được ô chữ ở phần thi Vượt chướng ngại vật thành công. Lần này, trong cuộc thi chung kết, Thế Anh cùng Thạch Hưng là những thí sinh bấm chuông trả lời để vượt chướng ngại vật. Cả hai chàng trai này đều có đáp án là “Văn minh lúa nước”. Do bấm chuông trước Thế Anh được cộng thêm 80 điểm nâng tổng điểm lên thành 160 điểm.

Vòng Tăng tốc, Thế Anh quá xuất sắc khi trả lời đúng và nhanh nhất 3/4 câu hỏi và kết thúc phần thi này với 310 điểm. Có số điểm cách xa các thí sinh còn lại, Thế Anh dễ dàng vượt qua phần thi về đích, trở thành người dành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2013.

Ngay sau lúc đăng quang, tân vô địch Olympia chia sẻ: "Mình hạnh phúc bất ngờ khi đoạt giải nhất. Mình cảm thấy rất may mắn khi tham gia cuộc thi này".

Về bí quyết thành công, Thế Anh nói: "Mình dự thi với tâm lý thoải mái, tự tin. Trong phần dự thi của mình, mình hài lòng với phần thi chướng ngại vật. Tuy nhiên, Thế Anh rất tiếc cho bạn Nguyễn Văn Nam, trong cuộc thi này, Nam và mình thân nhau nhất".

Ngoài học, Thế Anh có niềm đam mê thể thao. Chàng trai này chia sẻ: "Có giai đoạn mình rất ham chơi thể thao, mình thường chơi xong mới học".

Yêu thích các môn học tự nhiên, điểm trung bình môn Toán, Hóa học, Vật lý của Thế Anh luôn đạt hơn 9. Tuy nhiên cậu bạn lại tự nhận mình kém môn tiếng Anh nhất.

Thế Anh đam mê ngành điện tử viễn thông từ nhỏ, xuất phát từ những cuộc thi được xem trên truyền hình về robocon. Trong kỳ tuyển sinh năm nay, Thế Anh dự thi ngành Điện tử hoặc Viễn thông của đại học Bách khoa. Nhưng dự định xa hơn của chàng trai này sẽ là du học tại nước Úc.

Vô địch Olympia Hoàng Thế Anh: 'Học kém nhất là tiếng Anh' - ảnh 1

Thế Anh bên thầy cô, người thân sau giây phút đăng quang.

Vô địch Olympia Hoàng Thế Anh: 'Học kém nhất là tiếng Anh' - ảnh 2

Cô Nguyễn Thị Hương, mẹ Thế Anh cho biết: "Ở trong gia đình của cô có phương châm là mỗi người mỗi việc, việc ai người đấy lo. Vì vậy, Thế Anh tự lập từ nhỏ. Trong đời sống, Thế Anh là người điềm tĩnh, biết sai đúng và trước sau. Cô rất hạnh phúc vì Thế Anh đoạt vòng nguyệt quế. Đây là niềm tự hào của gia đình, bạn bè".

Vô địch Olympia Hoàng Thế Anh: 'Học kém nhất là tiếng Anh' - ảnh 3
Mẹ Thế Anh mỉm cười khi theo dõi những bứt phá của con trai.

Clip khoảnh khắc Hoàng Thế Anh trở thành nhà vô địch Olympia 2013:

Clip phóng sự về Hoàng Thế Anh sau khi thắng ở quý 1, dành một suất vào chung kết Olympia:

Xem thêm hành trình leo núi của 4 chàng trai TẠI ĐÂY.

Xem lại clip các phần đấu trí của 4 thí sinh TẠI ĐÂY.

Quyên Quyên

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !