Vĩnh Phúc: Khai giảng không quá 60 phút, có thể tổ chức trực tuyến

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc, đơn vị có học sinh học chương trình GDTX cấp THPT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, toàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn trong 60 phút, từ 7h30 ngày 5/9. Các nghi thức trong lễ khai giảng gồm: Chào cờ - hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng; đại diện lãnh đạo cấp trên (nếu có) tặng hoa chúc mừng, đánh trống khai trường. Đáng chú ý, lễ khai giảng không tổ chức văn nghệ chào mừng như các năm trước.

Đối với trường có lãnh đạo tỉnh đến dự lễ khai giảng, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn riêng. Các trường phổ thông còn lại tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn theo một trong hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Với lễ khai giảng tổ chức trực tiếp, học sinh ngồi tại lớp. Lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến, học sinh ở nhà theo dõi các nội dung khai giảng chung tại phòng họp của nhà trường được truyền qua mạng hoặc hệ thống dạy học trực tuyến...

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, không tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, mà tổ chức hoạt động chào đón năm học mới vào đầu giờ sáng ngày 6/9 tại lớp học.

Sau khi kết thúc khai giảng, các trường phổ biến nội quy, quy định của nhà trường, giới thiệu hoạt động giáo dục, phương pháp học tập, rèn luyện ở trường lớp.

Học sinh toàn tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu chương trình học kỳ I từ ngày 6/9. Riêng lớp 1, thời gian bắt đầu học kỳ I tính từ ngày tựu trường 23/8.

Ngoài ra, văn bản của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc còn hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho trưởng các phòng GD&ĐT, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, thực hiện các nội dung liên quan đến rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo cân đối về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, ưu tiên bố trí đủ giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 6.

Đối với các trường thiếu giáo viên, xây dựng phương án dạy tăng giờ phù hợp, hợp đồng thêm giáo viên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp cung ứng, hướng dẫn học sinh mua đủ hoặc tận dụng sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập, tránh lãng phí. 

Các đơn vị cần đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học,  duy trì nền nếp học tập ngay từ đầu năm học; Quản lý các khoản thu và chi tài chính theo Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh, công khai thu chi đầu năm học, nghiêm cấm tình trạng lạm thu trong nhà trường; Xây dựng kịch bản cho cả năm học, chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển đổi hình thực dạy học phù hợp với tình huống bệnh dịch phức tạp, đảm bảo khung thời gian kế hoạch năm học; Đảm bảo an toàn trường lớp, an toàn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong Lễ khai giảng và suốt năm học;

Ngoài áp dụng đầy đủ biện pháp, khuyến cáo của các cấp, ngành trung ương và địa phương về phòng chống dịch bệnh, Hiệu trưởng nhà trường cần chỉ đạo học sinh, phụ huynh tuyệt đối không tụ tập bên ngoài lớp học. Giáo viên giám sát đảm bảo học sinh giải lao tại lớp với phương châm lớp giãn cách lớp và lớp tự bảo vệ lớp để phòng chống dịch.

Theo giaoducthoidai.vn

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !