Việt Nam tiếp nhận cặp chiến đấu cơ Su-30MK2 thứ ba

Đây là hai chiếc máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2 thứ 5 và thứ 6 được Nga bàn giao cho Việt Nam trong năm nay theo hợp đồng cung cấp 12 chiến đấu cơ loại này mà hai bên đã ký kết hồi năm 2013.
Việt Nam tiếp nhận cặp chiến đấu cơ Su-30MK2 thứ ba - ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-30Mk2

Theo Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới TSAMTO, ngày 10/8, 2 chiếc máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2 do Nga chế tạo cho Không quân Việt Nam đã đến  căn cứ không quân tại Đà Nẵng theo hợp đồng cung cấp 12 chiến đấu cơ loại này mà 2 bên Nga – Việt đã ký năm 2013.

Hai chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 do Nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi ở khu vực Komsomolsk-on-Amur chế tạo đã được đưa về Việt Nam bằng máy bay vận tải hạng nặng AN-124-100 Ruslan.

Đây là hai chiếc máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2 thứ 5 và thứ 6 được Nga bàn giao cho Việt Nam trong năm nay theo hợp đồng cung cấp 12 chiến đấu cơ loại này mà hai bên đã ký kết hồi  năm 2013.

Việt Nam đã tích cực mua máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, thiết bị quân sự…của Nga kể từ giữa những năm 1990 sau một thời gian dài suy giảm trong quan hệ song phương trong các lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Năm 1995, Việt Nam đã mua của Nga lô hàng chiến đấu cơ đầu tiên, đó là sáu chiếc Su-27 (5 chiếc Su-27SK và 1 chiếc Su-27UBK) với số tiền là 150 triệu USD. Trong đầu năm 1997, Hà Nội đã mua lô Su-27 (5 Su -27SK và 1 Su-27UBK) thứ 2.

Tháng 12 năm 2003, Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport đã ký một hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 4 chiến đấu cơ Su-30MK. Phiên bản cơ bản của Su-30MK đã được chuyển thể phù hợp với các yêu cầu của Không quân ở Việt Nam và đã được giao cho Việt Nam vào năm 2004. Trị giá của hợp đồng này là khoảng 120 triệu USD.

Vào đầu năm 2009, Nga đã ký với Việt Nam một hợp đồng cung cấp 8 chiến đấu cơ Su-30MK2 không trang bị vũ khí trị giá khoảng 400 triệu USD. Tháng Hai năm 2010, Nga và Việt Nam ký kết tiếp hợp đồng thứ hai, theo đó, Nga sẽ cung cấp 12 chiếc máy bay tiêm kích Su-30MK2 có trang bị vũ khí khí cho Việt Nam. Giá trị hợp đồng khoảng 1 tỷ USD.

Hợp đồng cung cấp thêm một lô 12 chiến đấu cơ Su-30MK2 trị giá 600 triệu USD được hai bên ký tháng 8/2013. Bốn chiếc Su-30MK2 đầu tiên đã được Sukhoi bàn giao cho Không quân Việt Nam trong tháng 10 năm 2014.

Theo một số nguồn tin, 6 chiếc Su-30Mk2 còn lại dự kiến ​​sẽ được phía Nga bàn giao cuối năm nay, nâng tổng số đội máy bay chiến đấu của loại hình này cho Không quân Việt Nam là 36 chiếc.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !