Việt Nam sẽ sớm mua tên lửa siêu thanh BrahMos hiện đại của Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã đưa ra đề xuất bán tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam, qua đó càng củng cố sức mạnh quân sự của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông vẫn chưa có hồi kết.

Thông tin trên tạp chí India Defence News cho thấy, một số quan chức Mỹ cho biết, Việt Nam có thể sẽ sớm công bố việc nước này chấp thuận mua tên lửa siêu thanh BrahMos để trang bị cho các tàu chiến của mình trong thời gian tới. Được biết, Việt Nam đã chú ý đến loại tên lửa này từ 5 năm trước.

Việt Nam sẽ sớm mua tên lửa siêu thanh BrahMos hiện đại của Ấn Độ - ảnh 1

Ấn Độ đã đồng ý bán tên lửa siêu thanh BrahMos cho Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm Narendra Modi coi việc bán tên lửa BrahMos là một động thái có lợi cho lợi ích của quốc gia nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới, và vào tháng 6 vừa qua đã chấp thuận bán tên lửa này cho Việt Nam.

Các chuyên gia quân sự cho biết, tên lửa BrahMos sẽ được trang bị trên hai tàu khu trục lớp Gepard 3.9 do Nga sản xuất của Hải quân Việt Nam. Hiện các tàu Gepard này đang được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E. Không chỉ có Gepard, BrahMos có thể sẽ được lắp đặt trên các tàu hạng nhẹ khác của Việt Nam.

Nhiều nhà phân tích tin rằng Ấn Độ đang muốn thiết lập mối quan hệ liên minh với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động mạnh bạo tại Đường Kiểm soát thực tế (Line of Actual Control – LAC), khu vực tranh chấp nằm ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Không chỉ có vậy, Ấn Độ cũng tức giận khi Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Pakistan, một quốc gia thù địch với Ấn Độ, cũng như việc Trung Quốc đưa tàu ngầm cập bến ở Sri Lanka, gần bờ biển Ấn Độ.

Tên lửa BrahMos được chế tạo bởi công ty BrahMos Aerospace, một liên doanh do hãng NPO Mashinostroeyenia của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng của Ấn Độ thành lập. BrahMos được thiết kế dựa theo tên lửa hành trình P-800 Oniks của Nga.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đang tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam, khi nước này đã cung cấp cho Việt Nam nhiều tàu tuần tra gần bờ. Với việc thúc đẩy bán tên lửa BrahMos, Ấn Độ đang bày tỏ mong muốn khẳng định sức mạnh của mình trước Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tỏ ra không hài lòng trước động thái này.

Không chỉ có Việt Nam, mới đây Thủ tướng Modi cũng đã yêu cầu hãng BrahMos Aerospace thúc đẩy sản xuất tên lửa để bán cho các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Indonesia, Nam Phi, Chile và Brazil. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của tạp chí India Defence News, một trang tin chuyên cung cấp những tin tức về quốc phòng Ấn Độ mới nhất.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !