Việt Nam sẽ nhận được 2 chiếc Su-30 MK2 "cổ điển" cuối cùng

Phía Nga đang chuẩn bị chuyển giao cho phía Việt Nam hai máy bay Sukhoi Su-30MK2 hai chỗ ngồi cuối cùng của phiên bản “kinh điển” trong dòng máy bay chiến đấu đa năng Flanker.
Việt Nam sẽ nhận được 2 chiếc Su-30 MK2

Những phiên bản tiên tiến hơn “thế hệ 4++” với các phiên bản Su 30SM , Su-34 và Su-35 với khung thân, động cơ cùng các tính năng khác biệt sẽ vẫn được sản xuất cho đến năm 2020.

Phía Việt Nam trước đây đã nhận được 30 trong số 32 máy bay đa chức năng Su- 30MK2 mà phía họ đã đặt hàng trong các năm 2009, 2012 và 2013. Việc chuyển giao 2 chiếc Su-30MK2 cuối cùng sẽ nâng tổng số máy bay chiến đấu mới của Việt Nam lên con số 48 chiếc, bao gồm cả các máy bay Su-27SKs, Su-27UBK cũng như Su 30MK2. Indonesia và Uganda cũng là khách hàng gần đây của máy bay đa chức năng Su- 30MK2 , họ đã nhận hàng trong các năm 2012-13.

Trong khi đó, năm 2016 lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã nhận được 20 máy bay Su-30M2 phiên bản chiếm ưu thế trên không với hai chỗ ngồi mà phía quân đội Nga đã đặt hàng trong các năm năm 2010 (4) và 2012 (16).

Các máy bay Su-30MK2 được sản xuất ở nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi mang tên Yuri Gagarin ở vùng Komsomolsk-on-Amur. Trong khi đó, nhà sản xuất máy bay Irkut (IAZ) của Tổng công ty Irkut chuyên sản xuất Su- 30MKI / MKA / SM với cánh mũi và loạt tính năng cải tiến khác, chúng khác khung thân và tính năng của dòng Flanker cổ điển.

Việt Nam sẽ nhận được 2 chiếc Su-30 MK2

Su- 30MK2 của Việt Nam chuẩn bị cất cánh.

Các đơn đặt hàng vẫn phải được thực hiện với đối tác Algeria gồm 14 máy bay chiến đấu, cùng 140 bộ trang thiết bị cho Ấn Độ, hai đơn hàng sẽ được hoàn thành vào năm tới. 

Việc chuyển giao 4 Su-30SM cho Kazakhstan đã được tiến hành vào năm 2015. Belarus cũng đang xúc tiến việc đặt hàng bổ sung các máy bay chiến đấu từ Nga. Trong khi đó Iran chỉ quan tâm đến có giấy phép sản xuất theo mô hình như hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong việc sản xuất Su- 30MKI. Lực lượng không quân Ấn Độ được trang bị 272 máy bay chiến đấu Su- 30MKI, tổng cả số nhập khẩu cộng với lắp ráp trong nước.

Hồ Trung Nghĩa

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !