Việt Nam quan tâm đến tàu chống người nhái của Nga

Giám đốc nhà máy Zelenodolsk cho biết, tàu tuần tra chống phá hoại thuộc Đề án 21980 Grachenok đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (nơi đóng các chiến hạm Gepard 3.9 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam), ông Renat Mistahov cho biết:

"Nhà máy đang nhận được nhiều mối quan tâm đến từ các khách hàng nước ngoài với mẫu tàu tuần tra chống phá hoại thuộc Đề án 21980 Grachenok, trong đó có Việt Nam".

Việt Nam quan tâm đến tàu chống người nhái của Nga - ảnh 1

Tàu tuần tra chống phá hoại thuộc Đề án 21980 Grachenok của Hải quân Nga

Tàu tuần tra chống phá hoại Đề án 21980 là sản phẩm của Viện thiết kế Vympel, được đóng tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk và nhà máy đóng tàu Phương Đông.

Tàu được thiết kế cho nhiệm vụ chống người nhái, chống khủng bố quanh các khu vực cảng biển và vùng nước ven bờ.

Grachenok có chiều dài 31,04 m; rộng 7,4 m; chiều cao mạn 1,85 m; lượng giãn nước 139 tấn. Tàu được trang bị 2 động cơ diesel giúp đạt tốc độ tối đa 23 hải lý/h, tầm hoạt động 200 hải lý, dự trữ hành trình 5 ngày, thủy thủ đoàn 8 người.

Việt Nam quan tâm đến tàu chống người nhái của Nga - ảnh 2

Súng máy cỡ nòng 14,5 mm bố trí ở mũi tàu

Vũ khí trang bị trên tàu gồm có: súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5 mm và tổ hợp phóng lựu chống người nhái điều khiển từ xa DP-65A.

Tổ hợp DP-65A được thiết kế để bảo vệ tàu thuyền, các công trình ven biển, giàn khoan trước những cuộc tấn công của biệt kích người nhái, nó bao gồm 10 ống phóng lựu cỡ nòng 55 mm, tầm bắn 50 - 500 m.

Để xác định mục tiêu, DP-65A kết hợp cùng thiết bị thủy âm 747 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 m. Nếu sử dụng thiết bị thủy âm Anapa-ME thì tổ hợp có thể tự động bắt mục tiêu và khai hỏa.

Đạn RG-55M của DP-65A thể tiêu diệt người nhái lặn ở độ sâu 40 m, bán kính sát thương 16 m.

Việt Nam quan tâm đến tàu chống người nhái của Nga - ảnh 3

Tổ hợp phóng lựu chống người nhái DP-65A

Bên cạnh DP-65A, thủy thủ còn được trang bị súng phóng lựu chống người nhái cầm tay 2 nòng DP-64 cỡ 45 mm, súng có tầm bắn 400 m.

Vũ khí phòng không của tàu là 4 tên lửa vác vai Igla. Thiết bị điện tử gồm có radar hàng hải MR-231 và hệ thống quang điện tử MTK-201.

Nếu Việt Nam mua tàu tuần tra chống phá hoại thuộc Đề án 21980 thì đây sẽ là sự bổ sung cần thiết nhằm tăng cường công tác an ninh xung quanh các cảng biển và đảo ven bờ.

Được trang bị vũ khí phù hợp cho nhiệm vụ bảo vệ chống phá hoại cùng kích thước vừa phải, tàu tuần tra Grachenok có nhiều ưu việt hơn hẳn khi so với các xuồng cỡ nhỏ vốn bị hạn chế về tầm hoạt động.

Loại tàu này còn có thể sử dụng để tuần tra, bảo vệ xung quanh các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong trường hợp đã xây dựng xong cầu cảng hoặc âu tàu để tiếp nhận (hiện nay chỉ có đảo Trường Sa và đảo Song Tử Tây là có cầu cảng hoặc âu tàu).

Do Grachenok có tầm hoạt động nhỏ, dự trữ hành trình ít (5 ngày) nên nó không thể luân phiên di chuyển từ bờ ra các đảo ngoài khơi xa, mà phải bố trí ngay tại đảo để có thể hoạt động.

Hiện nay tại quần đảo Trường Sa mới chỉ có xuồng CQ để thực hiện chức năng tuần tra và di chuyển qua lại giữa các đảo với nhau. Xuồng CQ tuy có tốc độ cao nhưng do kích thước nhỏ nên khó hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.

Do vậy, việc bổ sung một loại tàu tuần tra có kích thước lớn hơn như 21980 Grachenok sẽ là giải pháp bổ sung phù hợp nhằm nâng cao năng lực bảo vệ đảo.

Theo Đại Lộ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !