Việt Nam - Nhật Bản bàn việc tăng cường quan hệ quốc phòng

Sáng 15-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã diễn ra lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã duyệt đội danh dự Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Ngay sau Lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu và Đoàn đại biểu các Lực lượng phòng vệ Nhật Bản do Đại tướng Shigeru Iwasaki dẫn đầu đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, trưa 14-4, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản, theo lời mời của Đại tướng Shigeru Iwasaki, Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã đến Thủ đô Tô-ki-ô. Thiếu tướng Araki Junichi, Tổng Vụ trưởng Bộ Tham mưu liên quân ra sân bay đón đoàn.

Việt Nam - Nhật Bản bàn việc tăng cường quan hệ quốc phòng - ảnh 1
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Hai bên đã trao đổi về một số tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Về quan hệ song phương, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã phát triển tốt đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, trong đó có quan hệ quốc phòng. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai quan hệ theo tinh thần nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương đã ký kết, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo.

XEM THÊM:

* Việt – Nhật lần đầu hội đàm song phương về an ninh hàng hải

* Nhật sắp có máy bay trinh sát hiện đại hơn của Mỹ

* 'Sát thủ chống tên lửa đạn đạo' khủng nhất thế giới của Nhật

* Bộ đội Hải quân huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới

Về hợp tác đa phương, Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên trong thời gian tới cần hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương nhất là đa phương khu vực, như Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) và các hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và quân y. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tin tưởng rằng, việc thúc đẩy các nội dung hợp tác trên sẽ góp phần làm cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước, hai quân đội có bước phát triển mới, phù hợp với lợi ích của hai nước.

Đại tướng Sigeru Ioasaki đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực và nhất trí với các nội dung hợp tác thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có nhiều điểm tương đồng, vì vậy, hợp tác nhiều mặt, trong đó có hợp tác quốc phòng được Nhật Bản quan tâm thúc đẩy. Sau hội đàm, hai bên đã cùng ra thông cáo báo chí.

Việt Nam - Nhật Bản bàn việc tăng cường quan hệ quốc phòng - ảnh 2
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trao tặng phẩm lưu niệm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã tiếp đoàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ tình cảm của nhân dân và quân đội Nhật Bản dành cho nhân dân và quân đội Việt Nam, được thể hiện qua chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ khi ông nhậm chức. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam đã khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong dịp Việt Nam và Nhật Bản chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ hợp tác quốc phòng giữa QĐND Việt Nam với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo kết quả hội đàm giữa hai đoàn. Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh tới Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Tối cùng ngày, Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tổ chức chiêu đãi trọng thể Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam.

Theo PHAN ANH VIỆT (QĐND)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !