Việt Nam đăng ký tham gia Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ

Theo đó thời gian tới sẽ chuẩn bị đưa các sỹ quan tham mưu, Bệnh viện dã chiến cấp 2 và lực lượng công binh tham gia tại các phái bộ phù hợp.

Chiều 28/3/2015, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình (GGHB) Hervé Ladsous đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị Lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên tham gia hoạt động GGHB của LHQ.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Nga cùng dự buổi tiếp và trao Công hàm về việc Việt Nam đăng ký tham gia vào Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ (UNSAS) cho Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou.

Việt Nam đăng ký tham gia Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ - ảnh 1

Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Trụ sở LHQ

Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn tham dự hội nghị và cho rằng, sự có mặt của Việt Nam thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động GGHB của LHQ cũng như nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và công tác chuẩn bị để tiếp tục tham gia các hoạt động GGHB của LHQ trong thời gian tới. Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou khẳng định, LHQ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam tham gia hoạt động GGHB; đồng thời, sẽ hỗ trợ Trung tâm GGHB Việt Nam có đủ năng lực, điều kiện để huấn luyện, đào tạo lực lượng GGHB của Việt Nam và các quốc gia khu vực và có thể thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo một cách hiệu quả cho Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động hợp tác song phương và đa phương trong khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Phó Tổng Thư ký LHQ đã dành thời gian tiếp đoàn và đánh giá cao sự hỗ trợ của LHQ thời gian qua đối với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham gia các hoạt động GGHB của LHQ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là tham gia một cách có trách nhiệm vào hoạt động GGHB của LHQ, theo đó thời gian tới sẽ chuẩn bị đưa các sỹ quan tham mưu, Bệnh viện dã chiến cấp 2 và lực lượng công binh tham gia tại các phái bộ phù hợp.

Việt Nam đăng ký tham gia Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ - ảnh 2

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao Công hàm cho Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Công hàm về việc Việt Nam đăng ký tham gia vào Hệ thống bố trí lực lượng thường trực LHQ (UNSAS) cho Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou. Trân trọng tiếp nhận Công hàm, Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou bày tỏ sự cám ơn đối với Việt Nam và cho rằng đây là một tin tốt lành, một sự kiện rất tốt đẹp đối với LHQ, đặc biệt là trong dịp Hội nghị Lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên tham gia hoạt động GGHB của LHQ.

Phó Tổng Thư ký LHQ bày tỏ sẽ tạo điều kiện cho các sỹ quan Việt Nam đủ tiêu chuẩn trở thành nhân viên LHQ làm việc tại các cơ quan GGHB của LHQ hoặc các phái bộ phù hợp. Phó Tổng Thư ký LHQ Hervé Ladsou đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm GGHB Việt Nam sớm làm việc với các cơ quan hữu quan LHQ để bàn bạc chi tiết, tiến tới ký bản ghi nhớ về lực lượng, trang bị, phái bộ, thời điểm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ GGHB của LHQ.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, với tư cách là thành viên có trách nhiệm của LHQ, Việt Nam sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả vào hoạt động GGHB của LHQ theo năng lực của mình.

Chí Đức (gửi từ Niu Y-oóc, Hoa Kỳ)

Nguồn: Bqp.vn

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !