Việt Nam cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày mai (27/5), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam; đồng thời cử 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Việt Nam cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ diễn ra ngày 27/5

Việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) là một quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Để sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, Việt Nam đã có một quá trình chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong suốt nhiều năm.

Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam có 5 chức năng- nhiệm vụ chính: Tham mưu với Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Quân uỷ Trung ương và giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổ chức thực hiện việc quản lý và điều hành toàn bộ quá trình chuẩn bị, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Quân đội nhân dân Việt Nam; Đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về ngoại ngữ, kiến thức, chuyên môn gìn giữ hòa bình đối với cá nhân và đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ; Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/5/2014 , Chủ tịch nước đã ký quyết định cử hai sĩ quan của Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) là Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn đi làm nhiệm vụ là sĩ quan liên lạc tại Phái bộ LHQ Nam Xu Đăng. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam, thể hiện cam kết chính trị của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.  

Dự kiến đến năm 2015, Việt Nam sẽ triển khai 1 đại đội công binh và 1 bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Xu Đăng.

Việc tham gia vào các hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ là một quyết định quan trọng của Việt Nam. Đây là sự tiếp nối của chính sách nhất quán của Việt Nam ủng hộ hòa bình, ủng hộ các mục tiêu cao cả của LHQ, khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Với quyết định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực và hiệu quả: vào việc bảo vệ, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế.

Tin, ảnh Hồng Pha

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !