Việt Nam chế tạo thiết bị tập bắn súng không cần đạn

Cán bộ Khoa vũ khí (Học viện Kỹ thuật quân sự) đã thiết kế, chế tạo thành công thiết bị hỗ trợ tập súng K54 bài 5 nâng cao.

Thiết bị được gọi là B5-K54 được trưng bày phục vụ lớp tập huấn huấn quân sự toàn quân năm 2013, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn.

Thiết bị gồm 4 khối chính: Khối thiết bị trên súng; khối thiết bị nối ghép; máy tính; hệ thống bia bài 5 nâng cao và hoạt động theo nguyên lý quang truyền hình.

Việt Nam chế tạo thiết bị tập bắn súng không cần đạn - ảnh 1
Hệ thống thiết bị B5-K54.

Trong quá trình thao tác rê súng ngắm bắn, ảnh của khu vực mục tiêu liên tục được hiển thị trên màn hình máy tính. Tại thời điểm phát hỏa, cảm biến cò phát tín hiệu để máy tính lưu lại ảnh chụp khu vực mục tiêu. Phần mềm máy tính sẽ nhận biết vị trí và độ nghiêng của bia thông qua các điểm dấu được bố trí trên các tấm liên kết, làm cơ sở xác định tọa độ điểm chạm và tính thành tích. Nếu đạn trúng bia, phần mềm sẽ phát lệnh để bật đèn báo trúng trên bia tương ứng.

Thiết bị B5-K54 cho phép theo dõi độ ổn định của đường ngắm, khắc phục những thiếu sót trong quá trình luyện tập, phát hiện và tính đến độ nghiêng mặt súng khi bắn, tự động cộng điểm thành tích rồi thông báo kết quả bắn ra loa, quản lý và lưu trữ thành tích bắn của cá nhân, đơn vị.

Thiết bị có độ phân giải hiển thị cao (sai số không vượt quá 0,3cm trên bia cự ly 25m), tư thế, động tác, yếu lĩnh bắn sát thực tế. Đặc biệt, lực tay cò hoàn toàn như thật và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mắt vì không phải sử dụng bức xạ laser. Thiết bị có thể được tích hợp được với thiết bị tạo lực giật TLG-K54, dễ sử dụng (luyện tập được trong mọi điều kiện thời tiết), thời gian triển khai nhanh, cơ động, gọn nhẹ.

Việt Nam chế tạo thiết bị tập bắn súng không cần đạn - ảnh 2
Cán bộ dự lớp tập huấn quân sự bắn thử sản phẩm.

Đến thời điểm hiện nay, đây là thiết bị duy nhất được chế tạo mà không cần bắn đạn thật. Thiết bị còn giúp người tập nhanh thuần thục yếu lĩnh, động tác; giúp chỉ huy các cấp theo dõi, quản lý tốt chất lượng huấn luyện, tiết kiệm chi phí đạn dược, thời gian.

Ngoài ra, thiết bị còn đánh giá được yếu lĩnh, kỹ năng khi bắn cả tay thuận và tay không thuận, đồng thời tạo cho người tập sự hưng phấn, qua đó kích thích được tinh thần tự giác trong luyện tập. Với giá thành rẻ và các tính năng ưu việt như trên, có thể trang bị B5-K54 cho các đơn vị trong toàn quân để phục vụ huấn luyện.

Theo Quân Đội Nhân Dân

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !