Nhân dân Campuchia không quên sự hy sinh xương máu to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng PolPot và hồi sinh đất nước Campuchia.
Bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Campuchia trong buổi Gặp mặt-giao lưu-tôn vinh các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Campuchia mang tên “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội nhà Phật”, nhân kỷ niệm 35 năm đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt (7/1/1979 - 7/1/2014) đã khẳng định, nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ ngày 7/1 là ngày sinh thứ hai của mình, nếu không có chiến thắng ngày 7/1 thì Campuchia sẽ không có ngày hôm nay. Nhân dân Campuchia không quên sự hy sinh xương máu to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng PolPot và hồi sinh đất nước Campuchia.
Cùng nhìn lại những hình ảnh tư liệu quân tình nguyện Việt Nam trong những ngày sát cánh chiến đấu giúp lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia đập tan chế độ diệt chủng trên đất Campuchia:
Video hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam rút về nước sau khi giúp nhân dân Campuchia đập tan chế độ diệt chủng của bè lũ PolPot.
Quân tình nguyện Việt Nam trong tình thương yêu, kính trọng của người dân Campuchia yêu hoà bình
Hình ảnh giản dị của quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Campuchia
Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì đói khát, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Tập đoàn phản động Pol Pot còn ngông cuồng phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới. Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979 giải phóng Campuchia. Trong ảnh: Quân tình nguyện Việt Nam giành thắng lợi sau đợt phản công bè lũ PolPot
Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ
Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Campuchia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.