Vì sao trẻ sinh mùa đông - xuân biết bò sớm?

Dựa vào các điều kiện thời tiết khí hậu, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng: trẻ sinh vào mùa đông sẽ biết bò sớm hơn vì chúng bắt đầu tập bò vào mùa hè, là lúc có nhiều ánh sáng mặt trời.

Theo Tổ chức Chăm sóc sức khỏe NHS (Anh) thì trẻ nhỏ bắt đầu biết bò trong khoảng thời gian từ 6 - 9 tháng tuổi.

Vì sao trẻ sinh mùa đông - xuân biết bò sớm? - ảnh 1

Những trẻ nhóm 1 sinh vào mùa hè (tập bò vào mùa đông) biết bò bắt đầu ở tuần thứ 35.

Theo Tổ chức Chăm sóc sức khỏe NHS (Anh) thì trẻ nhỏ bắt đầu biết bò trong khoảng thời gian từ 6 - 9 tháng tuổi. Thời gian trẻ biết bò này cũng tương tự ở Việt Nam là: “5 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi”. 

Dựa vào các điều kiện thời tiết khí hậu, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng: trẻ sinh vào mùa đông sẽ biết bò sớm hơn bình thường vì chúng bắt đầu tập bò vào mùa hè, là lúc có nhiều ánh sáng mặt trời. Theo đó, đến tuổi tập bò, trẻ có thời gian hoạt động dài hơn, mặc quần áo mỏng hơn và bụng tiếp xúc nhiều với sàn hơn, ở tư thế nằm sấp tập bò.

Từ giả thuyết đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại Israel, là nơi có nhiệt độ khác nhau giữa mùa hè và mùa đông.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Haifa (Israel) tiến hành khảo sát trên 47 trẻ, được chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 16 trẻ sinh trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 11 (là thời gian giữa mùa hè - thu). Nhóm thứ hai gồm 31 trẻ sinh ra từ tháng 12 - tháng 5 (là thời gian giữa mùa đông - xuân). Số trẻ trong cả 2 nhóm được theo dõi tại nhà từ khi chúng lên 7 tháng tuổi. 

Kết quả cho thấy: những trẻ nhóm 1 sinh vào mùa hè (tập bò vào mùa đông) biết bò bắt đầu ở tuần thứ 35. Trong khi đó ở nhóm 2, trẻ sinh mùa đông (tập bò vào mùa hè) thì chúng bắt đầu biết bò từ tuần thứ 30.   Ảnh hưởng theo mùa cũng được chứng minh ở những nơi có nhiệt độ khác biệt giữa mùa đông và mùa hè. 

Đó là các nghiên cứu thực hiện tại Denver, Colorado và Osaka (Nhật Bản) cũng thu được kết quả tương tự với kết luận của nghiên cứu nói trên. Kết quả của nghiên cứu này giúp các bậc cha mẹ biết được cơ hội giúp con họ vận động và tập bò sớm hơn.

BS. Ninh Hồng/Nguồn SKĐS\

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !