Vì sao tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ phải "tháo chạy" trước Su-35 của Nga?

Theo hãng tin Sputnik, một chuyên gia quân sự nhận định rằng máy bay F-35 của Mỹ không được đối đầu với tiêm kích Su-35 của Nga vì nhiều lý do khác nhau.

Mới đây, trang tin The Scout đã đưa ra một thí nghiệm giả định: Điều gì sẽ xảy ra nếu 4 phi cơ F-35 bắt gặp 4 máy bay Su-35 trên chiến trường? Trong bài viết của mình, họ viết rằng: “Khả năng cao là các máy bay F-35 sẽ đổi hướng và yêu cầu sự hiện diện của các tiêm kích F-22 Raptor và F-15C, vốn là các phi cơ được thiết kế để không chiến. Điều này sẽ giúp F-35 có điều kiện để tấn công mục tiêu của mình”.

Máy bay tiêm kích Su-35 của Nga.

Đối thủ của F-35, phi cơ Su-35 không phải là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm, mà thực tế là một phiên bản Su-27 Flanker được nâng cấp về nhiều mặt. Cụ thể, thiết bị buồng lái, động cơ của Su-35 đã được cải tiến so với người anh em đi trước của mình, và thân máy bay cũng có những sửa đổi để nâng cao khả năng xoay trở.

Su-35 có thể đạt tốc độ Mach 2.25 khi bay ở tầm cao và Mach 1.13 khi bay ở gần mực nước biển, tức là tương đương với máy bay thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ. Trong khi đó theo The Scout, F-35 “chỉ có thể đạt được tốc độ tối đa là Mach 1.6 ngay cả khi máy bay đã hoạt động hết công suất”.

“Trong khi máy bay Raptors có thể đạt tốc độ siêu thanh ngay cả khi bay ở độ cao 15.240m, qua đó nó có thể chủ động chọn vị trí và tập kích bất kỳ mục tiêu nào nó muốn, một dàn phi cơ F-35 chậm chạp có thể sẽ phải hành động cẩn thận để qua mặt máy bay đối phương”, trang tin này cho biết.

Với tốc độ chậm, năng lượng để phóng tên lửa cũng giảm, điều này khiến tầm bắn của tên lửa bị ngắn đi. Scout cho biết F-35 không được trang bị nhiều tên lửa không đối không như F-22, và nó hoàn toàn không được trang bị tên lửa AIM-9X được dùng để không chiến tầm gần. Trong khi đó, tên lửa tầm xa AIM-120 của F-35 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các thiết bị gây nhiễu của đối phương.

“Trong trường hợp xảy ra giao chiến, kỹ năng và kinh nghiệm của phi công điều khiển F-35 sẽ là yếu tố duy nhất quyết định đến sự sinh tồn của người đó”, Scout cho biết. “Trong phần lớn trường hợp, phi công F-35 phải tránh giao chiến tầm gần bằng mọi giá”.

F-35 cũng không có khả năng di chuyển linh hoạt như các phi cơ Mỹ khác. Tất cả các máy bay tiêm kích mà Mỹ đang sử dụng hiện nay đều hơn hẳn F-35 về mặt này, trong đó có các máy bay đã có tuổi như F-16 và thậm chí là F/A-18 Hornet. Điều này khiến F-35 phải phụ thuộc vào khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến hiện đại, nếu may mắn máy bay này có thể dùng tên lửa tầm xa để tiêu diệt đối phương.

Sau cùng, Scout khăng định rằng các phi cơ F-35 nên tận dụng lợi thế tàng hình của mình để tập kích máy bay Nga bất ngờ thay vì tấn công trực diện.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !