Vì sao phụ nữ dưới 40 tuổi dễ bị sập bẫy lừa tình trên mạng?

HÀN QUỐC - Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, phần lớn nạn nhân của trò lừa tình trên mạng ở Hàn Quốc là phụ nữ dưới 40 tuổi.

Tờ Korea Herald đưa tin, theo nghiên cứu của các học giả tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul, bản phân tích báo cáo tội phạm gửi lên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc từ tháng 1 – 6/2022 cho thấy, 71,4% nạn nhân trong tổng số 280 vụ lừa đảo tình cảm là nữ giới. 

Xét theo độ tuổi, 52,1% nạn nhân là ngoài 20 tuổi, và 35,4% là ngoài 30 tuổi. Lý giải về nguyên nhân, các nhà nghiên cứu cho hay, "Những người dưới 30 tuổi là thế hệ quen với 'cuộc sống ảo', nên họ quen thuộc hơn với giao lưu trực tuyến, và càng dễ trở thành mục tiêu của các vụ lừa tình”.

Đa phần phụ nữ bị lừa tình trên mạng ở Hàn Quốc là dưới 40 tuổi. Ảnh minh họa 

Những kẻ lừa đảo thường xuyên liên lạc với “con mồi” thông qua Instagram với tỷ lệ 27,7%, tiếp theo là các ứng dụng hẹn hò Wippy 14%, và Tinder 7%.

Theo dữ liệu của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo tình cảm trong nửa đầu năm 2022 là 3,77 tỷ Won (2,84 triệu USD). Trong khi, tổng số tiền chiếm đoạt do lừa tình trong cả năm 2021 là 2,07 tỷ Won.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, luật pháp Hàn Quốc chưa có điều khoản nào có thể giúp ngăn chặn tội phạm lừa tình. Bởi trong các vụ lừa đảo, nạn nhân thanh toán tiền qua thẻ tín dụng trên các trang web giả mạo do tội phạm thiết lập, nên không thể bị đình chỉ thanh toán. 

Lừa tình đang là vấn nạn nhức nhối trên khắp thế giới với số vụ lừa đảo ngày càng gia tăng. Các đối tượng lừa đảo thường dùng danh tính, và hình ảnh giả mạo để lừa nạn nhân. Báo cáo vào tháng 10/2022 của Ủy ban Thương mại Mỹ tiết lộ, những kẻ lừa tình đã chiếm đoạt tổng số tiền cao kỷ lục ở nước này 547 triệu USD, gấp hơn 6 lần so với con số của năm 2017.

Hồi tuần trước, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mexico cũng đã đưa ra cảnh báo về nhóm tội phạm mở rộng hoạt động nhắm vào phụ nữ Hàn Quốc. Theo đó, bọn tội phạm giả danh là đàn ông Hàn Quốc làm công việc được trả lương cao để đi lừa tình, và sau đó lừa tiền phụ nữ.

Minh Thu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !