Vì sao Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục?

Với ngân sách quốc phòng kỷ lục, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên trong lịch sử mua các tên lửa phòng không có điều khiển mới nhất của Mỹ SM-3 Block IIA với tầm bay cao tối đa đạt gần 1.000 km.
Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình lên quốc hội nước này phê chuẩn gói ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này trong năm tài khóa 2017.

Thông tin này đã được kênh truyền hình quốc gia NHK và một loạt các phương tiện truyền thông khác của Nhật Bản đăng tải trong ngày 19/8.

Theo số liệu do các phương tiện truyền thông đưa ra, ngân sách quốc phòng Nhật Bản trong năm tài khóa 2017 sẽ được gia tăng thêm 2,3% so với năm tài khóa 2016 và lên mức kỷ lục mới, đạt 5.160 tỷ Yên (gần 51 tỷ 600 triệu USD).

Vì sao Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục? - ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot triển khai ở Nhật Bản


Ngân sách khổng lồ này sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích quân sự khác nhau như tăng cường hệ thống phòng thủ bảo vệ Nhật Bản khỏi các đòn tấn công tên lửa đạn đạo có thể xuất phát từ Triều Tiên; xây dựng hạm đội tàu ngầm để chống lại Trung Quốc trong khu vực xảy ra tranh chấp lãnh hải trên biển Hoa Đông.

Tốc độ gia tăng ngân sách quân sự của Nhật Bản được cho là có liên quan đến các vụ thử tên lửa mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong đó có vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo với tầm bắn 1.000 km. Tên lửa này đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản cho dù cả Nhật Bản và Mỹ đều có các phương tiện cảnh báo sớm và đánh chặn tên lửa.

Theo NHK, phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang đề nghị chi 105 tỷ Yên (1,05 tỷ USD) để tăng cường hệ thống phòng thủ chống tên lửa bằng việc bổ sung thêm các tổ hợp tên lửa có điều khiển Patriot (PAC-3).

Ngoài ra, theo dự thảo ngân sách trên, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên trong lịch sử mua các tên lửa phòng không có điều khiển mới nhất của Mỹ SM-3 Block IIA với tầm bay cao tối đa đạt gần 1.000 km. Các loại tên lửa này dự kiến được bố trí trên các tàu chiến cùng với hệ thống cảnh báo sớm Aegis.

Theo các số liệu của tạp chí Nikkei đưa ra, trong mùa thu năm 2016, các loại tên lửa SM-3 Block IIA sẽ được đưa vào thử nghiệm ở các khu vực xung quanh đảo Hawaii và từ năm 2017, các loại tên lửa này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trong khi đó, loại tàu ngầm mà Nhật Bản đang muốn đóng sẽ có khả năng được trang bị các loại tên lửa tầm bắn đạt 300 km. Các loại tàu ngầm này dự kiến sẽ được bố trí gần các đảo tranh chấp ở Senkaku, gần Okinawa vào năm 2023. Đây được coi là biện pháp để Nhật Bản tăng cường vị thế của mình trong giải quyết tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở khu vực Senkaku (Trung Quốc họi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở khu vực này đã trở nên căng thẳng sau khi năm 2012, Chỉnh phủ Nhật Bản đã mua lại 3 trong số 5 đảo trong khu vực này từ tay một doanh nhân Nhật Bản. Trung Quốc lại coi các hòn đảo này là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc.

Được biết, năm tài khóa của Nhật Bản sẽ được bắt đầu từ tháng 4/2017.

Kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản trong trung hạn, đến năm 2018 dự kiến xem xét khả năng hàng năm sẽ tăng thêm ngân sách quốc phòng thêm 0,8%. Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã bắt đầu được gia tăng từ năm 2013 sau khi đương kim Thủ tướng Shinzo Abe quay trở lại nắm ghế Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 12/2012.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn RIA Novosti.
Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !