Vì sao Nga vẫn “sa lầy” ở “tử huyệt” Idlib khiến nội chiến Syria chưa có hồi kết?

Thời gian gần đây, liên quân Nga – Syria dù có nhiều vũ khí hiện đại nhưng vẫn bị “sa lầy” tại “tử huyệt” Idlib của phiến quân, thậm chí còn thiệt hại nặng nề. Idlib được coi là trận chiến cuối cùng của cuộc nội chiến Syria.

Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài hơn 8 năm nay, với sự giúp đỡ của Quân đội Nga, Tổng thống Assad đã kiểm soát 60% lãnh thổ, nhưng vẫn còn “hòn đá tảng” mà Chính phủ Syria và Nga đến nay vẫn chưa thể đánh hạ, đó là lực lượng phiến quân và các tổ chức cực đoan ở khu vực Idlib. Gần đây, các cuộc tấn công liên minh Nga - Syria vào khu vực này đã phải chịu thất bại nặng nề, đến nay vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể nào.

Liên quân Nga và Syria đang "sa lầy" tại "chảo lửa" Idlib. Nguồn: Sohu.

Theo báo cáo của hãng thông tấn Syria Zaman Al Wasl, từ đầu tháng 12/2019 đến nay khoảng 1.500 binh lính của Nga và quân Chính phủ Syria đã thiệt mạng khi đột phá phòng tuyến của lực lượng phiến quân và các tổ chức vũ trang ở tỉnh Idlib. Hiện, giao tranh tại khu vực này vẫn diễn ra khốc liệt.

Để hạn chế thương vong, liên quân Nga-Syria đã điều động một số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom và đã tấn công dữ dội vào khu vực rộng lớn ở phía đông tỉnh Idlib, nhưng vẫn không đánh mở được “cửa khẩu” mà lực lượng nổi dậy cố thủ ở đây. Mặc dù cuộc tấn công gần đây của liên minh Nga-Syria tại tỉnh Idlib rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không đạt được nhiều tiến bộ và thậm chí còn làm thiệt hại nhiều binh lính.

Mới đây nhất, sáng 12/12 lực lượng phiến quân đã tấn công vào cứ điểm của quân Chính phủ Syria ở thị trấn Elm Shafrah của tỉnh Idlib, cuộc tấn công này làm cho 26 binh lính của quân Chính phủ Syria thiệt mạng, đa số đều thuộc Sư đoàn Hổ tinh nhuệ của Syria. Ngày 13/12, các tổ chức cực đoan đã sử dụng tên lửa chống tăng do Mỹ cung cấp tấn công vào địa điểm đóng quân của liên quân Nga – Syria ở khu vực Nusrah (Idlib) làm 4 binh sĩ của Nga và Syria thiệt mạng. Lực lượng Iran tại khu vực này cũng bị tổn hại nặng nề, ngày 14/12 lực lượng của Iran tiến hành đột kích thị trấn Abdul ở phía nam tỉnh Idlib để chiếm lại vùng đất quan trọng này nhưng cũng bị phiến quân chặn đứng và nhiều binh lính đã thiệt mạng.

Liên quân Nga - Syria và Iran đã chịu thiệt hại nặng nề khi giải phóng cứ điểm Idlib. Nguồn: Sohu.

Trong những ngày gần đây, cuộc tấn công của liên minh Nga-Syria vào tỉnh Idlib không được suôn sẻ, thậm chí là bị “sa lầy”. Có nhiều yếu tố khiến liên quân Nga-Syria không thể đột phá “nút thắt” này trong một thời gian dài. Đầu tiên, tỉnh Idlib tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phiến quân tại đây thường xuyên nhận được viện trợ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một số lượng lớn xe tăng hiện đại cho lực lượng phiến quân tại đây, điều này cũng là một cú đánh vào thể diện của ông Putin khi mà diễn ra ngay sau khi ông Putin tuyên bố cuộc nội chiến tại Syria đã kết thúc.

Thứ hai, lực lượng phiến quân ở Idlib đa số đều là cựu chiến binh, tháng 5-7 năm 2018 liên quân Nga phát động chiến dịch Della để giải phóng  miên nam Syria, mục đích là chấm dứt chiến sự trước khi Mỹ can thiệp. Để tạo thuận lợi cho chiến dịch, liên quân Nga – Syria đã xua đuổi nhiều lực lượng phiến quân đến tỉnh Idlib. Từ đó đến nay, tỉnh Idlib đã trở thành “chảo lửa” của Syria khi tập trung toàn bộ lực lượng được cho là tinh nhuệ của phiến quân cùng nhiều tổ chức vũ trang cực đoan.

Cuộc chiến Idlib chưa chấm dứt thì cuộc nội chiến Syria vẫn chưa có hồi kết. Nguồn: Sohu.

Cuối cùng, có khoảng 3 triệu dân thường ở tỉnh Idlib, hàng chục nghìn phiến quân và hơn trăm nghìn thành viên gia đình của lực lượng này cùng chung sống lẫn vào số lượng thường dân ở đây, điều này làm liên quân Nga – Syria không thể phân biệt được đâu là phiến quân, đâu là thường dân. Đây cũng là chiến lược chiến tranh du kích của lực lượng phiến quân, chiến lược này đã mang lại nhiều “bất ngờ” cho liên quân Nga – Syria.

Có thể nói, Idlib chính là trận chiến cuối của cuộc nội chiến Syria do đây là cứ điểm cuối cùng của lực lượng phiến quân. Sau khi kết thúc cuộc chiến ở khu vực này, Tổng thống Assad có thể tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh và bắt đầu tái thiết đất nước Syria. Nếu như không phải được Nga và Iran “truyền máu”, thì sau hơn 8 năm nội chiến, tài chính tích lũy của chính phủ Syria đã trở về con số 0. Tuy nhiên, hiện cả Nga và Iran đang phải chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, nếu cuộc chiến Idlib diễn ra chậm hoặc thậm chí bị “sa lầy”, sẽ làm cho cuộc nội chiến ở Syria tiếp tục kéo dài và đây sẽ là một “thảm họa” đối với Nga, Iran cũng như Chính phủ Syria.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Nga Syria phiến quân Idlib Sư đoàn Hổ nội chiến Thổ Nhĩ Kỳ Iran

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !