Vì sao Mỹ muốn lập 'liên minh quân sự' với Ấn Độ, Nhật Bản, Australia?

Mỹ muốn thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở Ấn Độ - Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Washington muốn chính thức hóa mối quan hệ quốc phòng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia hay còn gọi là “Bộ tứ Kim cương” với mô hình hoạt động giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong tuyên bố hôm 31/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho hay mục tiêu của chính phủ Mỹ là cùng các nước trong khu vực ngăn chặn "thách thức tiềm tàng từ Trung Quốc và tạo ra lực lượng then chốt để chia sẻ các giá trị và lợi ích nhằm thu hút thêm nhiều quốc gia khác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới để liên kết một cách có tổ chức".

{keywords}
Mỹ muốn lập 'liên minh NATO' ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

"Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thật sự đang thiếu những cấu trúc đa phương vững mạnh. Họ không có tổ chức nào đủ vững chắc như NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Do đó, chúng tôi muốn chính thức hóa một cấu trúc như vậy", ông Biegun nhấn mạnh.

"Ngay cả NATO cũng khởi đầu khá khiêm tốn và một số nước ban đầu chọn con đường trung lập không làm thành viên NATO", ông Biegun nói thêm. 

Theo ông Biegun, Washington sẽ giữ tham vọng về mô hình NATO ở Thái Bình Dương nhưng một liên minh chính thức chỉ có thể hình thành khi những nước khác cũng cam kết mạnh mẽ như Mỹ".

Trao đổi với cựu đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Richard Verman trong khuôn khổ Diễn đàn Đối tác chiến lược Mỹ - Ấn, ông Biegun cho biết mô hình "Bộ tứ Kim cương" của 4 nước gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia dự kiến sẽ nhóm họp tại New Delhi vào mùa thu năm nay. Theo ông Biegun, việc Australia có khả năng tham gia cuộc tập trận Malabar của Ấn Độ là tín hiệu cho thấy nhóm đang tiến gần hơn tới hình thành khối phòng thủ chính thức.

Ông Biegun cho hay, Ấn Độ đã thể hiện rõ ý định mời Australia tham dự tập trận Malabar. Đây là bước tiến rất lớn trong đảm bảo tự do đi lại và an ninh ở các vùng biển trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar diễn ra chủ yếu trong khu vực vịnh Bengal được Mỹ và Ấn Độ tổ chức từ năm 1992. Từ năm 2015, Malabar có thêm sự tham gia của Nhật Bản. Australia mới một lần tham gia Malabar vào năm 2007 nhưng vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc. Singapore cũng tham gia sự kiện Malabar vào năm 2007.

Theo báo cáo của Viện Lowy, xung đột biên giới Trung - Ấn tại thung lũng Galwan trên dãy núi Himalaya vào tháng Sáu khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng chính là nguyên nhân làm New Delhi thay đổi thái độ và muốn mời Australia trở lại Malabar. Cuộc tập trận năm nay đã có Mỹ và Nhật Bản xác nhận tham dự, nhưng phải trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Còn Delhi vẫn chưa chính thức xác nhận mời Australia.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Biegun được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Robert O’Brien mới đây đã gọi những tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông là “nực cười”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đang có kế hoạch gặp gỡ những người đồng cấp Ấn Độ, Nhật Bản và Australia vào tháng 9 – 10 năm nay.

Lộ diện 2 tên lửa quân đội Trung Quốc vừa phóng ở Biển Đông

Lộ diện 2 tên lửa quân đội Trung Quốc vừa phóng ở Biển Đông

Hai tên lửa quân đội Trung Quốc vừa phóng ở Biển Đông được xác định là DF-21D và DF-26B. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !