Vì sao đặc nhiệm Mỹ muốn sở hữu súng máy hạng nặng của Nga?

Theo tạp chí National Interest, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang đặc biệt chú ý đến các loại súng máy do Nga chế tạo khi làm nhiệm vụ ở Trung Đông, mặc dù họ không thiếu vũ khí hiện đại.

Lý do rất đơn giản, đó là cả phần tử khủng bố lẫn các binh lính nổi dậy tại Trung Đông đều sử dụng khí tài do Liên Xô cũ và Nga sản xuất (cũng như các phiên bản nhái), từ súng trường, tên lửa vác vai cho đến các loại súng máy hạng nặng.

Điều này có nghĩa là khi Mỹ cũng cấp các loại vũ khí do họ sản xuất cho các binh lính địa phương, họ phải tìm kiếm trên thị trường quốc tế để mua về các loại khí tài Nga và linh kiện đi kèm.

Súng máy hạng nặng NSV của Nga.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ (USSOCOM) mới đây đã đưa ra một ý tưởng: Thay vì mua vũ khí Nga, họ sẽ tự sản xuất chúng. Đây là lý do vì sao họ yêu cầu các công ty Mỹ trình bày kế hoạch sản xuất vũ khí Nga, với mục tiêu “phát triển khả năng sản xuất nội địa để cho ra được phiên bản mô phỏng các loại vũ khí nguồn gốc nước ngoài, có chất lượng tương đương hoặc hơn những loại khí tài đang được bày bán trên thế giới”.

Cụ thể, USSOCOM muốn các công ty Mỹ nghiên cứu để “sản xuất các loại vũ khí do nước ngoài chế tạo, bao gồm súng máy sử dụng dây đạn 7.62x54R có hình dáng giống súng PKM của Nga, và loại súng máy hạng năng sử dụng đạn 12.7x108mm có bề ngoài tương tự súng NSV”. Các nhà thầu có mong muốn tham gia vào dự án phải chế tạo được “5 mẫu súng máy thử nghiệm, có thể bắn đạn thật và có hình dáng, chức năng tương tự súng máy do Nga thiết kế”.

USSOCOM sẽ không hỗ trợ bằng cách cung cấp các bản vẽ kỹ thuật, mà các công ty phải tự thiết kế, chế tạo các bộ phận bên trong và thiết lập dây chuyền sản xuất. Họ cũng phải xem xét “cung cấp các linh kiện dự trữ” của súng.

USSOCOM cũng nhấn mạnh rằng các phiên bản súng này phải được sản xuất tại Mỹ. Các công ty “sẽ chỉ được phép sử dụng người lao động trong nước, mua vật liệu thô được khai tác trong nước và đảm bảo các loại súng được lắp ráp tại các nhà máy nội địa”.

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng Mỹ có thể sẽ vấp phải vấn đề bản quyền khi chế tạo vũ khí của Nga mà không có giấy phép. Tuy nhiên đây có thể coi là một giải pháp khá kinh tế khi Mỹ không phải phụ thuộc vào các loại linh kiện có nguồn gốc không rõ ràng mà có thể chế tạo chúng trong nước.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !