Vì sao cộng điểm thi đại học cho Mẹ VN anh hùng?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng giờ không chỉ là những bà mẹ 80 tuổi, 90 tuổi mà bây giờ theo quy định mới người mẹ có con duy nhất đi bộ đội hy sinh thì cũng được Nhà nước xem xét phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Dư luận tranh cãi xoay quanh việc cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng dự thi đại học, đại diện Bộ GD cho rằng, thông tư 24 ra đời hướng tới quyền lợi của các đối tượng được ưu tiên và hoàn toàn phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư điều chỉnh các trường hợp được ưu tiên trong tuyển sinh năm 2013. Theo đó sẽ cộng điểm thi đại học cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Quy định này khiến dư luận xã hội tranh cãi và cho rằng Bộ GD-ĐT làm chính sách một cách máy móc, không khả thi vì khó có bà mẹ Việt Nam anh hùng nào có thể là thí sinh dự thi đại học, cao đẳng.

Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, thông tư 24 ra đời là để cụ thể hóa Pháp lệnh về người có công với cách mạng, Nghị định 31 của Chính phủ về việc ưu tiên cộng điểm đối với người có công.

“Thông tư bổ sung một số đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh, trong đó người có công và con của họ được ưu tiên trong tuyển sinh. Như vậy, thông tư này là phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam”, ông Khôi nói.

Ông Khôi giải thích, bà mẹ Việt Nam anh hùng giờ không chỉ là những bà mẹ 80 tuổi, 90 tuổi mà bây giờ theo quy định mới người mẹ có con duy nhất đi bộ đội hy sinh thì cũng được Nhà nước xem xét phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Những người trong diện này được hưởng ưu tiên nói chung và trong đó có công tác tuyển sinh đào tạo nói riêng. Mặt khác, các quy chế tuyển sinh không có quy định hạn chế tuổi để mọi người được học suốt đời. Do vậy, quy định này phù hợp với hệ thống văn bản của Nhà nước.

Theo ông Khôi, trước khi có thông tư, Bộ cũng đã có tính toán và cân nhắc kỹ đến đối tượng được ưu tiên là các thí sinh, các đối tượng được thụ hưởng là con của người có công với cách mạng theo nghị định 31 Chính phủ.

Do đó, từ thời gian này đến 20/8, thí sinh sẽ được công bố điểm thi đợt 1 và từ ngày 21/8, các trường xét tuyển sinh, những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên là con của người có công với cách mạng thì sẽ được cộng điểm ngay.

NguồnKhám phá

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !