Vì sao "cả thế giới" đổ xô mua tên lửa S-400 của Nga?

Bởi vì tên lửa S-400 đã chứng tỏ được sự ưu việt của mình so với các hệ thống phòng không cùng loại nên không có gì lạ khi từ các nước Đông Nam Á, Trung Đông cho đến các thành viên NATO đều mong muốn sở hữu hệ thống này.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Tờ Süddeutsche Zeitung của Đức mới đây nhận định, nhu cầu đối với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga tuyệt vời đến nỗi mà ngay cả đại diện của nhà sản xuất chỉ dám "rụt rè" tuyên bố, rằng khả năng sản xuất các hệ thống này là không giới hạn.

Tờ báo nhắc lại rằng sáu tháng trước, hợp đồng bán hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc đã gây nhiều chú ý. Trước đó, Nga đã đồng ý cung cấp hệ thống này cho quân đội Ấn Độ. Và tuần trước, hai thỏa thuận lớn đã được Nga ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út.

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Kozhin tiết lộ, danh sách chờ mua hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất của Nga đã xếp thành hàng– từ Đông Nam Á, Trung Đông và một số nước khác đều thể hiện mối quan tâm đối với hệ thống này.

Tác giả bài báo cũng giải thích lý do tại sao thương vụ này có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ: với tư cách là một quốc gia NATO, nước này đầy khiêu khích khi thể hiện rõ, rằng họ khước từ sự viện trợ quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, "hành động bất phục tùng về mặt chính trị" này sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu đi lợi thế quân sự của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, tờ Süddeutsche Zeitung nhấn mạnh.

Tác giả bài báo viết: "Hệ thống phòng thủ tên lửa được nâng cấp S-400 –được xem là rất hiệu quả, vì nó có thể phát hiện kịp thời và tự động tấn công nhiều mục tiêu: máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát tầm cao tương tự như AWACS; tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, các máy bay không người lái và thậm chí máy bay ném bom-tàng hình".

Tờ báo Đức dẫn nhận định của Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga Dmitry Shugaev: "Nó đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với những hệ thống phòng không khác, nó thực sự là hệ thống phòng không tốt nhất trong số tất cả hệ thống tương tự hiện có".

Chuyên gia quân sự, cựu Đại tá Wolfgang Richter, tin rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga nằm trong nhóm "những sản phẩm hàng đầu trên thị trường quốc tế". Ông nói: "Chúng chắc chắn là tốt hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ mà Đức đang sở hữu. Và cũng rẻ hơn".

Đối với Nga, các hợp đồng lớn gần đây cũng rất quan trọng: chúng khẳng định danh tiếng của nước này với tư cách là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới. Bên cạnh đó, việc hợp đồng cung cấp S-400 đầu tiên cho một nước NATO đã thỏa mãn được tham vọng chiến lược của Moscow: Hoa Kỳ đừng nên "quá đắc ý" khi từ chối giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tác giả cũng lưu ý: "Tuy nhiên, một thành viên của NATO là Hy Lạp -cũng đã mua tên lửa S-300 của Nga, nhưng lại kín tiếng hơn Thổ Nhĩ Kỳ hiện giờ".

Đức Dũng (Lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !