Vì sao bà Nancy Pelosi tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ lần thứ 4?

Mới đây, theo kết quả cuộc bỏ phiếu, bà Nancy Pelosi đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ lần thứ tư.

Theo đó, Reuters cho biết, có 216 thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu cho bà Pelosi, với 5 đại diện của đảng này ủng hộ ứng viên của đảng kia hoặc bỏ phiếu trắng. Trong khi đó, tất cả các thành viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng họ là Kevin McCarthy với 209 phiếu.

{keywords}
Bà Nancy Pelosi được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ lần thứ 4. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, kỳ này, đảng Dân chủ đã mất ít nhất 13 ghế tại Hạ viện. Dù vẫn chiếm đa số nhưng họ chỉ có còn 222 ghế so với đảng Cộng hòa đang có 211 ghế.

Để được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ, một ứng cử viên phải nhận được đa số tuyệt đối trên tổng số phiếu bầu. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Hạ viện khóa này diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Theo Hiến pháp Mỹ, Chủ tịch Hạ viện là chính khách quan trọng thứ 3 ở nước này sau Tổng thống và phó Tổng thống.

“Tôi tin tưởng cuộc bỏ phiếu cho vị trí chủ tịch Hạ viện ngày 3/1 sẽ cho thấy một đảng Dân chủ đoàn kết, sẵn sàng đương đầu với các thách thức phía trước. Chúng ta đã sẵn sàng đưa nước Mỹ đi theo một lộ trình mới, bắt đầu bằng cuộc họp kiểm phiếu Đại cử tri ngày 6/1 tới”, bà Pelosi nói trong thông điệp trước khi Quốc hội khóa mới họp.

Theo New York Times, bà Nancy Pelosi là con gái của Thomas D’Alesandro, một nghị sĩ bang Maryland, từng giữ chức thị trưởng thành phố Pandemot trong 12 năm liền. Gia đình bà có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.

Tổng thống Roosevelt thường gọi cha bà là “Tommy”. Anh trai của bà Nancy Pelosi sinh đúng ngày ông Roosevelt nhậm chức tổng thống năm 1933, vì thế ông Thomas đã đặt tên con trai mình là Franklin D. Roosevelt D’Alesandro. Được ảnh hưởng bởi gia đình, ngay từ thời kỳ còn cắp sách tới trường, bà Pelosi đã có chí hướng tham gia chính trường.

Năm nay 80 tuổi, bà Pelosi đã được bầu lại trong tình trạng không có sự phản đối nghiêm trọng, bất chấp các cuộc bỏ phiếu lẻ tẻ của đảng Dân chủ kêu gọi một thế hệ lãnh đạo mới. Bà vẫn là người phụ nữ duy nhất từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên của Hạ viện trong các giai đoạn 2007-2011 và từ ngày 3/1/2019 đến nay.

Vào Hạ viện từ năm 1987, sự nghiệp chính trị của bà từng bị đánh giá thấp, nhưng bằng việc giành lại thế đa số của đảng Dân chủ và ngồi vào ghế Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi đã chứng minh cho những người chống đối thấy họ đã sai. Thành công lớn nhất của bà là thông qua dự luật Obamacare về cải cách bảo hiểm y tế dưới thời của Tổng thống Barack Obama.

Năm 1952, khi bà Pelosi mới 12 tuổi, lần đầu tiên bà được phép tham dự Hội nghị Dân chủ, nơi các đại biểu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Trong các cuộc phỏng vấn sau này, bà Pelosi cho biết ấn tượng nhất với bà khi “nghe ngóng” chuyện đại sự của cha là vấn đề của những người Italy nhập cư. Chính những điều này đã khơi nguồn cho khát vọng của bà được làm một điều gì đó để đem lại sự công bằng nhất cho tất cả người dân Mỹ.

Ngoài ra, bà Pelosi cũng là một người ủng hộ nữ quyền. Ưu tiên của bà trong các năm 2019-2020 là thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ, đồng thời chống quấy rối tình dục.

Những thành công của Đức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng EU

Những thành công của Đức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng EU

Tờ Handelsblatt của Đức nhận định, trong sáu tháng Đức tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) từ Croatia, nước này đã đạt được những kết quả đáng chú ý.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !