Iran tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong 48 giờ qua?

Kênh truyền hình CNN trích dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng Iran bị cáo buộc “đang gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Iraq”.

Cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Iran đã tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu của một phần lực lượng hải quân trong hai ngày qua.

Theo nguồn tin của các quan chức Mỹ, “dữ liệu tình báo cho thấy trong 48 giờ qua mức độ sẵn sàng chiến đấu của một số lực lượng hải quân Iran trong khu vực Vịnh Ba Tư đã được tăng lên”. Theo ghi nhận của CNN, đầu tuần này, một nguồn tin quân sự nói rằng Iran bị cáo buộc “triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Iraq”.

{keywords}
Tình báo Mỹ cho rằng Iran tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong 48 giờ qua. (Ảnh: AP)

Hôm thứ Tư (30/12), kênh truyền hình Fox News trích dẫn dữ liệu mà cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Tehran có thể đang lên kế hoạch tấn công các lực lượng Mỹ ở Trung Đông do liên quan đến lễ kỷ niệm một năm vụ ám sát tướng Qasem Soleimani của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo nguồn tin này, Iran muốn trả thù vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết quan chức quân sự cấp cao ngày 3/1/2020.

Theo Fox News, vì điều này, Washington đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Trung Đông. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Frank McKenzie, cảnh báo rằng phía Mỹ “sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào” trong khu vực nhằm vào các công dân hoặc lợi ích của Mỹ.

“Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, nhưng không ai nên đánh giá thấp khả năng bảo vệ lực lượng của chúng tôi hoặc hành động quyết đoán để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào”, tướng Frank McKenzie nhấn mạnh.

Đầu tháng này, một tàu ngầm hạt nhân và hai tàu tuần dương tên lửa của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đầu tuần bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ đang kiếm cớ để nổ ra cuộc chiến với Tehran. Ông Zarif lưu ý rằng, điều này được chứng minh bằng các thông tin tình báo phía Iran nhận được.

Đầu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chia sẻ trên Twitter rằng ông sẽ “buộc Iran phải chịu trách nhiệm” nếu “bất kỳ một người Mỹ bị giết hại”. Cảnh báo được đưa ra sau khi tổng thống cáo buộc Iran đang nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô của Iraq trong một vụ tấn công bằng tên lửa.

Mối quan hệ giữa Washington và Tehran trở nên xấu đi sau khi Tổng thống Trump đơn phương đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2018. Ông Trump cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhắm vào nước cộng hòa Hồi giáo.

Căng thẳng gần đây tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Trump ra lệnh ám sát Tướng Soleimani hôm 3/1. Sau đó, Iran đã trả đũa Mỹ bằng các cuộc không kích nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Mặc dù cuộc tấn công không dẫn đến thương vong, tuy nhiên, Mỹ tuyên bố rằng hàng chục binh sĩ nước này đã được chẩn đoán chấn thương sọ não.

Thế giới đầy biến động qua những hình ảnh đặc sắc nhất tuần

Thế giới đầy biến động qua những hình ảnh đặc sắc nhất tuần

Một năm 2020 qua đi, tuy nhiên đại dịch Covid-19 hiện vẫn là mối đe dọa lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thanh Bình (lược dịch)

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Video tiêm kích Su-25 của Nga oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các tiêm kích Su-25 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của nước này công phá các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của quân Ukraine.

Rộ tin Mỹ, Đức muốn ép Ukraine đàm phán với Nga, Moscow nêu tổn thất của Kiev

Tờ Bild của Đức đưa tin, nước này và Mỹ đang bí mật nhắm mục tiêu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !