Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích về phát ngôn 'quỳ gối' gây tranh cãi

Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói rằng Nhật Bản "không cần quỳ gối vì lịch sử 100 năm trước" đã gây ra nhiều tranh cãi dữ dội.

Theo Yonhap, bài phỏng vấn với tờ Washington Post được công bố ngày 24/4 của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gây ra tranh cãi dữ dội tại Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Mỹ, ông Yoon nói rằng mình sẽ không chấp nhận việc Nhật Bản "phải quỳ gối vì lịch sử 100 năm trước" để có thể cải thiện quan hệ song phương.

"Châu Âu đã trải qua nhiều cuộc xung đột trong vòng 100 năm qua, nhưng các quốc gia từng có khúc mắc với nhau vẫn tìm ra cách hợp tác. Tôi không đồng ý với quan điểm người Nhật phải quỳ gối xin tha thứ vì những chuyện xảy ra từ 100 năm trước", ông Yoon chia sẻ.

Ngay sau khi bài phỏng vấn kể trên được công bố, Đảng Dân chủ đồng hành đối lập đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Yoon. Các nhà lập pháp đối lập nói rằng "không thể tin nổi đây là phát ngôn của người đứng đầu Nhà Xanh".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

Bên cạnh đó, phát ngôn của ông Yoon cũng trở thành đề tài nóng nhất trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Hàn Quốc. Theo Reuters, không khó để bắt gặp các bình luận có hashtag #mustkneel (phải quỳ gối) trong vòng 24 giờ qua trên các mạng xã hội lớn tại Hàn Quốc.

Tới ngày 25/4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng làm rõ phát biểu của ông Yoon để tránh những ồn ào không đáng có. Cơ quan này nhấn mạnh, ý của ông Yoon là suy nghĩ bài trừ Nhật Bản không hề có ích trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

"Tổng thống Yoon không đồng ý với việc phải bắt Nhật Bản quỳ gối mới cải thiện quan hệ, nhất là tại thời điểm Hàn Quốc đang rất cần liên minh an ninh. Thật ấu trĩ khi muốn phủ nhận toàn bộ lịch sử trao đổi và hợp tác dài 1.500 năm chỉ vì một giai đoạn lịch sử đáng tiếc kéo dài chưa đầy 50 năm", một trợ lý của ông Yoon nói với Reuters.

Trong thời gian gần đây, chính quyền của ông Yoon đã coi việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản là một trong những ưu tiên để tăng cường hợp tác an ninh khu vực, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên.

Việt Dũng

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !