Uống rượu độc giữa dịch Covid-19, 25 người mất mạng ở Ấn Độ

Ít nhất 25 người tử vong sau khi uống phải rượu độc ở bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ.

 

Theo thông tin được cảnh sát bang Uttar Pradesh công bố hôm 30/5, ít nhất 25 người đã tử vong do uống phải rượu độc. Ngoài ra, 10 người bị tình nghi liên quan tới các ca tử vong cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. 

“Cho tới nay, 25 người đã tử vong và còn vài người vẫn đang nằm viện điều trị. 10 nghi phạm đã bị bắt giữ”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Ajab Singh, phát ngôn viên cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. 

{keywords}
Mỗi năm Ấn Độ có hàng trăm người tử vong vì uống phải rượu độc và rượu giả. (Ảnh minh họa)

Truyền thông địa phương cho hay, những người tử vong đã mua rượu tại một cửa hàng do 2 anh em điều hành vào ngày 27/5.

Các cửa hàng bán rượu ở bang Uttar Pradesh được yêu cầu dừng hoạt động trong giai đoạn thi hành lệnh phong tỏa trong bang để ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng. Tính từ ngày 1/4, số người chết vì Covid-19 ở bang Uttar Pradesh là khoảng 160.000 người.

Nhưng khi số ca mới mắc Covid-19 có xu hướng giảm thời gian gần đây, bang Uttar Pradesh đã cho phép các cửa hàng bán rượu hoạt động trở lại tại một số quận từ ngày 11/5 với thời gian mở cửa được giới hạn.

Hiện chưa có báo cáo nào nói chính xác số rượu độc cướp đi sinh mạng của 25 người ở bang Uttar Pradesh được sản xuất như thế nào. Tuy nhiên, mỗi năm toàn lãnh thổ Ấn Độ ghi nhận hàng trăm người mất mạng vì uống rượu giá rẻ.

Thậm chí, bang Uttar Pradesh từng ghi nhận vụ việc những kẻ làm rượu giả tấn công 2 nhân viên cảnh sát và gây thương vong hồi tháng Hai. Ngoài ra, các đối tượng tấn công 2 nhân viên này cũng đã lấy đi vũ khí được trang bị cho lực lượng chức năng trong lúc thi hành nhiệm vụ. 

Lượng rượu tiêu thụ mỗi năm ở Ấn Độ là 5 tỷ lít, nhưng trong đó 40% là rượu sản xuất trái quy định của pháp luật, theo Hiệp hội Quốc tế Rượu và Đồ uống có cồn Ấn Độ. 

Không có đủ tiền để mua những loại rượu có thương hiệu và đảm bảo sức khỏe, người dân vùng nông thôn Ấn Độ thường xuyên sử dụng rượu giá rẻ được sản xuất ở các địa phương.

Theo đó, những loại rượu kém chất lượng ở Ấn Độ chứa hàm lượng lớn methanol, chất cực độc đôi khi được sử dụng làm chất chống đông và còn là loại cồn có độc tính cao để tăng nồng độ rượu. Nếu tiêu thụ lượng lớn methanol, người dùng có thể bị mù mắt, tổn thương gan và nặng là dẫn tới tử vong.

Hồi năm 2020, 98 người ở bang Punjab của Ấn Độ cũng đã tử vong do uống phải rượu dởm.

Còn vào năm 2019, khoảng 150 người ở bang Assam mà phần lớn nạn nhân là công nhân trồng chè, đã qua đời sau khi uống rượu giá rẻ.

Đàn ông Ấn Độ xếp hàng dài chờ mua rượu để tích trữ trước giờ phong tỏa

Đàn ông Ấn Độ xếp hàng dài chờ mua rượu để tích trữ trước giờ phong tỏa

Trước giờ phong tỏa để ngăn chặn tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, người dân thủ đô Delhi của Ấn Độ xếp hàng dài để đi mua rượu. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !