Sinh viên tốt nghiệp Đại học danh giá ở Trung Quốc đi xin làm người giúp việc

Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc, nhưng cô gái lại chỉ đi xin làm người giúp việc trong gia đình.

Việc một nữ sinh tốt nghiệp trường Đại học danh giá ở Trung Quốc ứng tuyển làm người giúp việc đã cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong thị trường việc làm ở quốc gia tỷ dân.

Theo Thepaper, Your Trust Home Service, một công ty môi giới người giúp việc cao cấp tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, đã cho đăng hồ sơ xin việc của một trong những ứng viên từng tốt nghiệp Đại học danh giá Thanh Hoa. Ngay lập tức, thông tin này làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

{keywords}
Hồ sơ xin làm giúp việc của cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng. (Ảnh: SCMP)

“Hãy nhớ rằng những trường Đại học nổi tiếng nhất như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, đào tạo ra những con người tài năng để thay đổi và thúc đẩy đất nước phát triển, cũng như mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Liệu việc làm gia sư cho một gia đình có phải là hoang phí tài năng?”, một bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ.

“Thực tế việc tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa mà lại phải làm công việc quản gia là kết quả từ cuộc cạnh tranh lớn trong thị trường việc làm”, một người khác nhận định.

Trước đó, cư dân mạng xã hội Trung Quốc bàn luận về việc một cựu sinh viên 29 tuổi của Đại học Thanh Hoa đang sinh sống ở thành phố Nam Kinh đi xin làm người giúp việc. Đáng nói, Đại học Thanh Hoa là ngôi trường danh giá đứng thứ 15 trên thế giới theo Bảng xếp hạng Đại học thế giới Quacquarelli Symonds năm 2020. Cô này tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân, nhưng không nói rõ là từng theo học ngành nào ở Đại học Thanh Hoa.

Trong hồ sơ, cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa cho biết cô thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh, giỏi nấu các món ăn cho những gia đình sinh sống ở thành phố Thượng Hải và các tỉnh lân cận là Giang Tô và Chiết Giang. Mức lương tháng cô gái đề xuất trong hồ sơ xin việc là 35.000 nhân dân tệ (5.500 USD).

Người quản lý của công ty giúp việc Your Trust Home Service cho biết, cô gái trên đã có một khách hàng nhận vào làm việc.

“Những người tài giỏi như cô ấy là rất hiếm, nhưng cô ấy không phải là người duy nhất. Chúng tôi từng có những người trông trẻ có bằng Thạc sĩ và họ tốt nghiệp những ngôi trường hàng đầu trên thế giới”, người quản lý nói.

Mức lương cao như cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa đề xuất trong hồ sơ xin việc cũng đã trở thành đề tài nóng tranh luận.

“Cô ấy không phải là người giúp việc bình thường. Cô ấy thực tế là một giáo viên tư. Nhìn vào mức lương là biết. Số tiền cô ấy kiếm được tương đương các quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Tôi thực sự ghen tỵ”, một người dùng mạng xã hội viết.

Người quản lý của công ty giúp việc Your Trust Home Service cho biết thêm, những người giúp việc từng là sinh viên của những trường Đại học hàng đầu thường được thuê làm gia sư trong cá gia đình và đảm nhận dạy trẻ học nhiều bộ môn. Họ có thể được trả mức lương từ 15.000 – 50.000 nhân dân tệ/tháng.

“Một số khách hàng có con học tại các trường quốc tế. Do đó, họ cần gia sư thông thạo tiếng Anh để dạy con họ học”, người quản lý cho hay.

Số lượng cử nhân ra trường tại Trung Quốc tăng theo mỗi năm trong hơn 20 năm qua. Cụ thể, hơn 9 triệu sinh viên Trung Quốc sẽ tốt nghiệp Đại học trong mùa hè năm nay.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết, hơn 40 triệu sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng trong 5 năm qua ở nước này, và 77% làm những công việc thấp hơn trình độ được đào tạo.

Tuy nhiên, mức lương của các cử nhân không cao như nhiều người từng kỳ vọng. Theo công ty tư vấn Mycos tại Bắc Kinh, lương tháng trung bình của các cựu sinh viên Đại học khóa 2018 và 2019 lần lượt là 4.624 và 5.440 nhân dân tệ.

Thậm chí, hồi đầu tháng này, China Youth Daily đưa tin một số sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học đã tới làm tại các trang trại chăn nuôi lợn.

Để thu hút nhân tài, các công ty chăn nuôi gia súc đã đề xuất mức lương là 120.000 – 200.000 nhân dân tệ/năm đối với nhân viên có bằng Cử nhân, 180.000 – 300.000 nhân dân tệ/năm với nhân viên có bằng Thạc sĩ, và ít nhất là 300.000 nhân dân tệ/năm với những người có bằng Tiến sĩ.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !