Ukraine tìm cách khôi phục lực lượng Hải quân “tàn tạ”

Một năm sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phần lớn hạm đội của Ukraine, Kiev hiện đang tìm cách khôi phục lại lực lượng hải quân bằng việc mua sắm nhiều loại tàu thuyền mới.

Sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm 2014, quân đội Ukraine đã mất đi 2/3 số lượng tàu thuyền chiến đấu. Bán đảo Crimea nằm bên bờ Biển Đen từng là nơi tập kết đa số tàu chiến của Kiev đồng thời là nơi đặt trụ sở hải quân ở Sevastopol. 

Theo tờ Defense One, Hải quân Ukraine hiện chỉ còn 5.000 thủy thủ và khoảng 12 chiếc tàu. Số lượng tàu thuyền này chỉ đủ để Ukraine tham gia các cuôc tập trận quốc tế. Trong tuần này, lực lượng tàu chiến của Ukraine đang tham gia cuộc tập trận trên Biển Đen với 10 quốc gia khác bao gồm Hải quân Mỹ. 

Ukraine tìm cách khôi phục lực lượng Hải quân “tàn tạ” - ảnh 1

Soái hạm Hetman Sahaydachniy của Hải quân Ukraine.

Trước thời điểm diễn ra cuộc tập trận trên, hôm 31/8, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nhóm họp tại Odessa với Phó Đô đốc James Foggo, chỉ huy trưởng Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ. 

Theo ông Foggo, trong cuộc họp Thủ tướng Yatsenyuk “đã nhấn mạnh hy vọng nâng cao năng lực và hiện đại lực lượng hải quân bằng việc trang bị thêm các tàu thuyền mới với khoản hỗ trợ kinh phí từ nước ngoài”. Tuy nhiên, Kiev không chỉ đích danh những khí tài mà quốc gia này muốn mua. 

Cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa quân chính phủ Ukraine với phe ly khai than Nga ở miền đông đã buộc Kiev nhiều lần kêu gọi Mỹ và các quốc gia đồng minh NATO hỗ trợ tài chính và khí tài bao gồm vũ khí phục vụ trong lực lượng hải quân. 

“Với mối đe dọa thường trực, Hải quân Ukraine cần đươc hiện đại hóa, trang bị công nghệ hiện đại và tăng khả năng phối hợp hành động với các quốc gia thành viên NATO”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu hồi tháng Tư. 

Tuyên bố của ông Poroshenko đã nhận được sự quan tâm từ phía hải quân Mỹ. Điển hình, phó Đô đốc Foggo từng tới thăm soái hạm Hetman Sahaydachniy của Hải quân Ukraine. 

Theo Tướng Foggo, Hải quân Ukraine đã từ bỏ căn cứ quân sự ở Sevastopol sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimeaa nhưng nhận thức được tầm quan trọng, Kiev đang thể hiện mong muốn sẽ quay trở lại khu vực này. 

Đây cũng chinh là lý do Hải quân Ukraine cùng 10 quốc gia cùng tham gia một cuộc diễn tập lớn trên Biển Đen. Với sự xuất hiện của 18 tàu thuyền, 1.500 thủy thủ và các loại máy bay, cuộc tập trận này tập trung chủ yếu vào khả năng đánh chặn, chiến tranh chống ngầm, tìm kiếm và cứu nạn cũng như chống khủng bố. 

Phó Đô đốc Foggo còn tuyên bố nhiều khả năng Hải quân Mỹ và Ukraine sẽ còn tổ chức các cuộc tập trận chung trên Biển Đen trong tương lai. “Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì sự hiện diện thường xuyên ở vùng biển này bởi đây là một khu vực quan trọng”, ông Foggo nói. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo trang tin công nghệ quốc phòng Defense One của Mỹ. Defense One chuyên cung cấp tin tức, các bài phân tích về các chủ đề và xu hướng sẽ định hình tương lai của quốc phòng và an ninh quốc gia Mỹ.


MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !