Ukraine đang chuẩn bị kịch bản quân sự cho vấn đề Donbass?

Theo Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Aleksandr Lukashevich, Kiev đang tích cực chuẩn bị một kịch bản quân sự giải quyết vấn đề của Donbass, bằng chứng là những tuyên bố gần đây của chính quyền Ukraine.

RIA đưa tin, theo ông Lukashevich, các quan chức Ukraine gần đây ngày càng có nhiều nỗ lực để leo thang hiềm khích quân sự. Trong bối cảnh chiến dịch chuẩn bị tiến hành cho cuộc bầu cử địa phương được lên kế hoạch cho mùa thu, “thuyết âm mưu truyền thống là bị tấn công bởi mối đe dọa bên ngoài” một lần nữa được khai thác.

“Điều này cho thấy Kiev đang tích cực chuẩn bị một kịch bản quân sự để giải quyết vấn đề ở Donbass”, ông Lukashevich nói trong cuộc họp của Hội đồng Thường trực OSCE.

{keywords}
Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Aleksandr Lukashevich. (Ảnh: RIA)

Cụ thể, hôm 2/7, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Ruslan Khomchak nói rằng, quân đội Ukraine dành nhiều sự chú ý và thời gian để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công ở các khu vực đô thị. Tuyên bố tương tự cũng được đưa ra vào ngày 5/7 bởi Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Alexei Neizhpapa.

Ngoài ra, ông Khomchak cho biết, mỗi lữ đoàn đi vào hoạt động ở khu vực Donbass sẽ được tăng cường sức mạnh bởi hệ thống tên lửa vác vai FGM-148 Javelin của Mỹ và sự hiện diện của tên lửa này ở đây sẽ ngăn chặn hành động của Quân đội Nga ở một mức độ nhất định.

Cũng theo ông Neizhpapa, hạm đội Ukraine sẽ quay trở lại Sevastopol và lực lượng Hải quân Ukraine đang chuẩn cho tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn đối với Nga.

“Sẽ có 3 tên lửa chống hạm Neptune thuộc các tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển: 2 đơn vị ở Biển Đen và 1 đơn vị ở Biển Azov. Nhiệm vụ chính hiện nay là triển khai các hệ thống Neptune một cách sớm nhất có thể và sử dụng chúng một cách khôn ngoan”, ông Neizhpapa nói trên Đài phát thanh Tự do Ukraine.

Theo ông Lukashevich, Kiev đang mong đợi một cuộc tấn công của quân đội Nga ở khu vực Kherson (gần biên giới với Crimea).

Phái đoàn Giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ đầu năm, ít nhất 65 thường dân (9 người chết và 56 người bị thương) đã là nạn nhân của các vụ pháo kích ở Donbass . Vào tháng 5, Liên Hợp Quốc bày tỏ đặc biệt quan ngại khi có nhiều trẻ em trong số những người bị thương.

Năm 2014, cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông nước này đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa cũng như làm suy yếu nền kinh tế, trong lúc cả đôi bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được thông qua tại Minsk (Belarus) năm 2015.

Quan hệ giữa Ukraine và Nga đổ vỡ sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, dẫn đến một loạt các biện pháp trừng phạt từ phương Tây nhằm vào Nga. Phương Tây cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng ly khai ở Ukraine.

Crimea trở thành một khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.

Mỹ mất thị trường khí đốt trong cuộc chiến với Nga

Mỹ mất thị trường khí đốt trong cuộc chiến với Nga

RIA đưa tin, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) đã cho phép tàu đặt đường ống chuyên dụng của Nga có định vị neo vào vùng biển nước này để hoàn thiện dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2).

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !