UAV Trung Quốc tự tin “ăn đứt” Reaper của Mỹ

Bắc Kinh cho hay đã sẵn sàng xuất khẩu ra thế giới loại máy bay không người lái thế hệ mới CH-5 với tuyên bố UAV mới có công nghệ vượt trội so với các loại máy bay của Mỹ như MQ-9 Reaper.

RT đưa tin phát biểu trước giới truyền thông địa phương tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Chu Hải, ông Shi Wen, người phụ trách thiết kế dòng máy bay CH tại Viện Khí động lực học hàng không vũ trụ Trung Quốc cho hay sau khi công bố đoạn video về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của CH-5 hồi năm ngoái, tới nay, “CH-5 có thể hoạt động đầy đủ chức năng như MQ-9 Reaper của Mỹ và thậm chí còn vượt trội hơn về thời gian bay và hiệu quả hoạt động”. 

UAV Trung Quốc tự tin “ăn đứt” Reaper của Mỹ - ảnh 1

Máy bay không người lái thế hệ mới CH-5 của Trung Quốcđược trưng bày tạiTriển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Chu Hải.

Cụ thể, CH-5 được thiết kế với phần cánh dài 21 m và có thể bay trên không liên tục 60 giờ. Phạm vi hoạt động tối đa của CH-5 là 6.500 km song theo ông Shi, CH-5 sẽ sớm được cải tiến mở rộng phạm vi hoạt động lên 10.000 km và bay liên tục trong 120 giờ. Nếu được nâng cấp thành công, CH-5 sẽ trở thành "sát thủ" UAV có phạm vi bay lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, CH-5 còn có thể chở theo 1.000 kg thiết bị và 24 quả tên lửa. 

Trong khi đó, MQ-9 Reaper là dòng UAV của Mỹ đã đi vào hoạt động từ năm 2007 với khả năng bay 27 giờ và sải cánh dài 20 m. Theo ông Shi, điểm khác biệt giữa CH-5 và MQ-9 Reaper là UAV của Trung Quốc sử dụng ít nhiên liệu hơn nhưng động cơ lại hoạt động hiệu quả hơn. 

Phía Trung Quốc khẳng định họ không chỉ sẵn sàng xuất khẩu CH-5 mà còn sẵn lòng cấp giấy phép cho quốc gia nào muốn sản xuất dòng UAV này. “Một vài nước đã bày tỏ ý định mua CH-5 và chúng tôi đang tiến hành thảo luận”, ông Shi nói. 

Cũng theo ông Shi, dòng UAV CH thế hệ trước đã được Trung Quốc xuất sang 10 nước và hiện đang được sử dụng tại Iraq, Nigeria và Ai Cập. 

“Một ưu điểm khác của CH-5 là khả năng phối hợp hoạt động tấn công cùng với những thế hệ UAV trước như CH-3 và CH-4 bởi chúng có chung phần cơ sở dữ liệu và hệ thống kiểm soát. Do đó, các quốc gia đang sử dụng CH-3 và CH-4 có thể dễ dàng đưa CH-5 vào phi đội UAV đang sử dụng”, ông Shi chia sẻ. 

Ông Shi còn nhấn mạnh CH-5 hoàn toàn phù hợp đối với các quốc gia đang tiến hành chương trình “chống khủng bố” ở Trung Đông. 

Video giới thiệu hình ảnh UAV CH-5 tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Chu Hải, Trung Quốc:

Video giới thiệu hình ảnh UAV CH-5 tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Chu Hải, Trung Quốc



Minh Thu (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.