U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia: Chia điểm vô duyên, Việt Nam lỡ vé bán kết sớm

Tạo ra đến gần chục cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, tuy nhiên, điểm yếu cố hữu đã khiến các chân sút U22 Việt Nam không thể làm bàn, thậm chí là chơi với lợi thế hơn người.

Sau khi U22 Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines, đội bóng xứ Chùa Vàng đã nhảy lên tạm xếp đầu bảng. Chính vì thế, U22 Việt Nam cần hòa hoặc thắng U22 Indonesia - 1 trong 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé vào bán kết để đòi lại ngôi dẫn đầu và có tâm lý thoải mái trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với đối thủ truyền kiếp U22 Thái Lan.

Tỷ số 0-0 khiến trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam gặp nhiều áp lực hơn. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Trước giờ G, theo nhận định của giới chuyên môn, U22 Indonesia chỉ cần hòa là coi như cầm chắc một tấm vé vào bán kết khi trận đấu tiếp theo gặp đối thủ dưới cơ - Campuchia. Trước tâm lý đó, U22 Indonesia quyết định lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để thực hiện được kế hoạch “chỉ cần không để thua”. Bức tường thành được dựng lên trước cửa nhà thủ môn Satria Hardiyanto để có thể áp sát, ứng biến nhanh trước những pha đột phá của U22 Việt Nam.

Thậm chí, các cầu thủ U22 Indonesia đã phạm lỗi thô bạo, lối đá thiên về sức mạnh, không ngại va chạm mạnh khi vào bóng khiến các pháo thủ của U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Một thực tế không thể chối cãi, lối chơi của U22 Indonesia quá thô bạo và nếu như không có sự may mắn khi được trọng tài nhiều lần bỏ qua thì hẳn đội bóng xứ vạn đảo đã phải gặp nhiều bất lợi hơn.

Không thẻ phủ nhận việc đội bạn chơi xấu nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã phung phí quá nhiều cơ hội. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Tuy nhiên, kiểu đá xấu của U22 Indonesia chỉ bị “tuýt còi” khi vào hiệp 2, các cầu thủ U22 Việt Nam đã khôn ngoan hơn trong các pha tranh chấp để lộ rõ các pha bóng ác ý của đối thủ. Điển hình là phút 64, Hanif Siahbandi đánh nguội với Tuấn Tài và bị rút thẻ vàng thứ 2.  U22 Indonesia đã phải trả giá khi những phút cuối trận, họ phải căng mình lên chống đỡ các pha tấn công của U22 Việt Nam.

Về phía U22 Việt Nam, chúng ta đã không thiếu những cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của U22 Việt Nam dứt điểm không tốt, đây là điểm yếu cố hữu của các tuyển thủ U22 Việt Nam. Trước đó, U22 Việt Nam đã nhiều lần gây ức chế cho người hâm mộ khi liên tục để lỡ các cơ hội quý như vàng. Tuy nhiên, cũng phải dành lời khen tặng cho hai thủ thành của U22 Indonesia khi mà họ đều chơi rất xuất sắc. Cả thủ thành chính Tama và người vào thay anh Ajie đều ra vào hợp lý, cản phá chắc chắn, họ góp phần quan trọng giúp U22 Indonesia có được một điểm quý giá.

Mặc dù thi đấu hơn người nhưng U22 Việt Nam không thể đem lại một chiến thắng trước U22 Indonesia. (Ảnh: Nam Nguyễn)

U22 Việt Nam đã kiểm soát tốt thế trận và ngay trong hiệp 1, Văn Toàn, Tuấn Tài, Hồng Duy đã có không dưới 4 cơ hội có thể ghi bàn nhưng khâu dứt điểm vẫn là bài toán nan giải với đội tuyển. Đặc biệt, trong hiệp 2, khi đối phương chỉ chơi với 10 người, các tiền vệ công Tuấn Anh, Quang Hải khi được vào sân để tạo thêm sức ép cho đối phương. Tuy nhiên, hầu hết các cơ hội đều không được tận dụng tốt, từ pha solo với 4 hậu vệ của Công Phượng dứt điểm hụt cho đến pha sút bóng cận thành không thành công của Tuấn Tài. Có thể nói, U22 Việt Nam đã khiến cho người hâm mộ nuối tiếc về trận đấu mà chúng ta chơi trên đối phương hoàn toàn nhưng lại phải rời sân với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Hòa U22 Việt Nam là một thành công lớn đối với U22 Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo hiện có 8 điểm và đứng thứ ba ở bảng B, tuy nhiên họ mới chính là đội bóng có quyền tự quyết về tấm vé đi tiếp, bởi ở lượt cuối đội bóng này chỉ phải gặp U22 Campuchia.

Hiện tại, Việt Nam đang là đội có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (+11) so với Thái Lan (+6) và Indonesia (+4). Do vậy nếu hòa Thái Lan, Việt Nam chắc chắn sẽ xếp trên đối thủ này nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Khi ấy Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp. 

Tấm vé còn lại giữa Indonesia và Thái Lan sẽ phụ thuộc vào kết quả mà Indonesia có được trước Campuchia. Nếu Indonesia chỉ thắng cách biệt 1 bàn trước Campuchia, người đi tiếp sẽ là Thái Lan. Nếu Indonesia thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên, Thái Lan sẽ bị loại. Còn nếu Indonesia thắng cách biệt 2 bàn thì số bàn thắng hoặc thậm chí là số thẻ phạt sẽ là tiêu chí để đánh giá Indonesia và Thái Lan. 

Huy Phạm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !