Tuyên bố sốc của Nga về mức độ thiệt hại ở Syria sau 2 đợt không kích từ Israel

Liên tiếp trong hai ngày, không quân Israel đã tiến hành loạt trận không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là của quân đội Iran hoạt động trên lãnh thổ Syria. Nga cũng đã công bố con số thiệt hại ở Syria sau các đợt không kích từ Israel.

Sputnik đưa tin theo thông báo từ phía quân đội Nga, hệ thống phòng không Syria đã tiêu diệt hơn 30 tên lửa hành trình và bom dẫn hướng trong quá trình đập tan đợt không kích của các chiến đấu cơ Israel.

Nga cho biết hệ thống phòng không Syria đã tiêu diệt hơn 30 tên lửa hành trình và bom dẫn hướng của Israel.

“Vào ngày 21/1 trong khoảng thời gian từ lúc 2h11’ – 2h59’ (giờ địa phương), không quân Israel đã tiến hành 3 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu ở khu vực phía tây, tây nam và nam Syria”, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga thông báo hôm 21/1.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ không kích của Israel đã khiến 4 quân nhân Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Ngoài ra, đợt không kích này “làm thiệt hại một phần cơ sở vật chất của sân bay quốc tế Damascus”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được công bố sau khi văn phòng báo chí của quân đội Israel cho hay, quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu bị tình nghi là “cơ sở quân sự của lực lượng Quds thuộc quân đội Iran hoạt động trên lãnh thổ Syria bao gồm các kho vũ khí chủ yếu nằm ở khu vực sân bay quốc tế Damascus, trung tâm tình báo Iran, trại huấn luyện quân của Iran”.

Israel khẳng định, đây là đòn đáp trả sau đợt không kích bằng tên lửa từ phía quân đội Syria trên cao nguyên Golan.

Trước đó, truyền thông Syria đưa tin sau khi những tiếng nổ lớn được báo cáo xuất hiện ở thủ đô Damascus, nguồn tin từ quân đội Syria cho hay các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ được nhiều tên lửa của Israel.

Cụ thể, hôm 20/1, Sputnik cho biết, phát ngôn viên quân đội Nga khẳng định các hệ thống phòng không tên lửa của quân đội Syria đã tiêu diệt được 7 tên lửa của Israel cũng như đập tan trận không kích nhằm vào sân bay quốc tế Damascus.

Bình luận về đợt không kích này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay đây là hành động phù hợp với chính sách của Israel nhằm “phản đối những nỗ lực tăng cường sự hiện diện của Iran ở Syria cũng như gây ra nỗi đau cho những kẻ làm Israel bị đau”.

Lâu nay, Israel nhiều lần cáo buộc Iran tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria cũng như cho xây dựng một căn cứ ở Syria. Song Tehran phản đối cực lực cáo buộc trên và khẳng định những quân nhân Iran ở Syria chỉ làm nhiệm vụ cố vấn theo lời đề nghị của chính quyền Damascus để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tuyên bố sốc của Nga về mức độ thiệt hại ở Syria sau 2 đợt không kích từ Israel israel không kích syria Bộ Quốc phòng Nga quân đội syria hệ thống phòng không syria sân bay quốc tế Damascus quân đội Iran ở Syria cao nguyên Golan

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !