Tướng NATO: Phương Tây không nên loại bỏ khả năng gửi vũ khí cho Ukraine

Tư lệnh hàng đầu của NATO khẳng định phương Tây không nên loại bỏ khả năng gửi vũ khí và các thiết bị quân sự tới giúp quân đội Kiev chiến đấu chống lại phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine.

Hôm 7/2, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove, Tư lệnh hàng đầu của NATO đã trả lời giới báo chí tại cuộc họp thường niên mang tên Hội thảo An ninh Munich về việc Mỹ sẽ gửi vũ khí sát thương tới giúp quân chính phủ Ukraine hay không.

“Tôi cho rằng chúng tôi không nên loại bỏ khả năng can thiệp quân sự”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Breedlove.

Tướng NATO: Phương Tây không nên loại bỏ khả năng gửi vũ khí cho Ukraine - ảnh 1

Quyết định nên hay không nên gửi vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev đang chia rẽ liên minh Mỹ - EU.

Theo ông Breedlove, khả năng Mỹ sẽ gửi vũ khí và thiết bị quân sự chứ không điều động binh sĩ tới Ukraine chiến đấu. “Chưa có cuộc thảo luận nào nhắc tới việc điều quân tới hỗ trợ bộ binh”, ông Breedlove nói.

“Chính phủ Ukraine đã trực tiếp đề nghị tất cả các thành viên của NATO và nhiều quốc gia khác hỗ trợ năng lực nhằm khắc phục những yếu kém của lực lượng pháo binh, hệ thống thông tin liên lạc và hiện tượng nhiễu sóng. Lời đề nghị của chính phủ Ukraine cũng đang được các nước tiến hành thảo luận”, Tướng Breedlove nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tư lệnh hàng đầu của NATO còn cho rằng những lời đề xuất về việc chấm dứt giao tranh tại miền đông Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Còn theo tờ Russia Today, trước đó, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết Lực lượng phản ứng nhanh của NATO tại châu Âu đã tăng số lượng binh sĩ lên 30.000 người, và phần lớn được điều động tới đóng quân tại các vị trí gần biên giới Nga.

Một số nguồn tin còn khẳng định NATO và Mỹ đã gửi vũ khí cho quân chính phủ Kiev tham gia chiến đấu tại miền đông Ukraine.

Theo đại sứ Nga tại NATO, ông Aleksandr Grushko, “nhiều bằng chứng cho thấy các loại vũ khí có nguồn gốc từ phương Tây đang được sử dụng tại Ukraine” đồng thời kêu gọi Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (OSCE) điều tra thông tin này.

Tướng NATO: Phương Tây không nên loại bỏ khả năng gửi vũ khí cho Ukraine - ảnh 2

Các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai đang phá hủy cuộc sống của người dân miền đông Ukraine.

Moscow từng lên tiếng hối thúc Washington không gửi vũ khí tới Ukraine bao gồm các thiết bị quân sự được Mỹ rút về từ Afghanistan. Hôm 5/2, Nhà Trắng cũng thừa nhận rằng việc trang bị vũ khí cho Kiev có thể sẽ khiến tình trạng đổ máu gia tăng tại miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã không ít lần đề nghị phương Tây cung cấp vũ khí cho quân đội chính phủ. Còn trong chuyến thăm tới Kiev, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay Tổng thống Barack Obama sẽ đưa ra quyết định về khả năng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine vào tuần tới.

Theo Ngoại trưởng Kerry, lựa chọn của Tổng thống Obama sẽ dựa trên những lời bình luận về tình hình tại Ukraine sau chuyến thăm của ông này cũng như những đánh giá của Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Ukraine.

Các cuộc thảo luận liên quan tới khả năng viện trợ vũ khí cho Kiev đang trở thành đề tài chia rẽ liên minh Mỹ - EU. Trong khi Pháp, Đức, Anh cùng một số quốc gia khác tuyên bố loại bỏ khả năng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, thì các nước Baltic và Ba Lan lại muốn chuyển khí tài cho chính quyền Kiev.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RT và Reuters. 

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !