Tuổi nhỏ tài cao, 3 anh em tự làm kinh doanh để lấy tiền ủng hộ người vô gia cư
Từ việc kinh doanh của mình, 3 anh em nhà Gill đã trích ra một khoản để "hồi báo" cho cộng đồng.
Thoạt đầu, vì muốn có thêm tiền để mua súng đồ chơi và cả đống video game theo ý thích mà 3 anh em Collin 13 tuổi, Ryan 11 tuổi và Austin 8 tuổi đã nung nấu ý định tự kinh doanh.
Nhưng giờ bán gì? 3 anh em đã tìm đến mẹ- cô Celena Gill để hỏi ý kiến và nhận lại được câu trả lời là nến. Từ đó, công ty nến 'Frères Branchiaux' (từ tiếng Pháp với nghĩa là Anh em nhà Gill) ra đời.
Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo và có lợi nhuận cao khi có tới 36 cửa hàng bán lẻ khác nhau bày bán sản phẩm cùng một hợp đồng hợp tác lâu dài với chuỗi cửa hàng bách hóa lớn bậc nhất nước Mỹ - Macy's.
Tuy nhiên, thay vì dùng hết số tiền kiếm được vào đồ chơi và game như ý nguyện ban đầu, Ryan cùng 2 anh em trai của mình cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm "hồi báo" lại cộng đồng: "Cộng đồng đã giúp đỡ chúng mình, nên chúng mình phải giúp đỡ lại họ". Điều này giúp Collin cảm thấy công việc kinh doanh của 3 anh em có ý nghĩa hơn ngoài mục đích kiếm tiền.
Mỗi tháng, công ty Frères Branchiaux quyên góp 10% lợi nhuận cho những quỹ giúp đỡ người vô gia cư tại Washington. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền, 3 anh em còn dành thời gian rảnh để đến nơi cư trú và trò chuyện, vui chơi cùng những người khó khăn ở đây.
Collin, Ryan và Austin hy vọng ngay khi tìm được mặt bằng và đủ vốn để mở cửa hàng riêng, 3 anh em sẽ thuê người vô gia cư đến làm việc để trực tiếp có tác động tích cực hơn đến cuộc sống của họ.
Công ty Frères Branchiaux bán được tầm 400 cây nến mỗi tháng với giá dao động từ 18 đến 36 đô la Mỹ (khoảng 418.000 - 836.000 VNĐ). Nến có 23 mùi hương khác nhau cho khách lựa chọn như mùi hoa oải hương, chanh hay rượu whiskey,... Ngoài ra, công ty còn bán thêm các sản phẩm khác như: tinh dầu tỏa hương, xịt phòng, xà bông, bom tắm và muối.
Mỗi sản phẩm đều được 3 anh em làm thủ công và anh cả Collin là người làm nhiều nhất, chiếm khoảng 50-60% doanh thu.
Sau khi trừ hết tiền quay vòng vốn, một khoản dùng để mua đồ chơi, 3 anh em vẫn để ra được 500 đô la (tương đương 11,6 triệu VNĐ) để quyên góp mỗi tháng.
Được theo chương trình tự học tại nhà, nên anh em nhà Gill có đủ thời gian để vừa học vừa chăm sóc cho công việc kinh doanh của mình. 3 anh em học cách làm nến cùng các sản phẩm khác từ mẹ Celena - người từng làm việc tại một xưởng sản xuất nến và từ những video trên Youtube.
Ryan - người anh thứ 2 trong gia đình chính là 'bậc thầy' trong việc phối hương, giúp thu hút và giữ chân khách với những mùi hương đặc biệt của riêng mình. Ryan chỉ đơn giản là chọn 2 hay 3 mùi mà mình thích nhất, thử phối hợp với nhau cho đến một tỉ lệ khiến bạn ấy cảm thấy hài lòng nhất rồi để gia đình bỏ phiếu.
Nhưng giờ bán gì? 3 anh em đã tìm đến mẹ- cô Celena Gill để hỏi ý kiến và nhận lại được câu trả lời là nến. Từ đó, công ty nến 'Frères Branchiaux' (từ tiếng Pháp với nghĩa là Anh em nhà Gill) ra đời.
![]() |
Công ty của anh em Ryan đã được thành lập cách đây 2 năm |
Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo và có lợi nhuận cao khi có tới 36 cửa hàng bán lẻ khác nhau bày bán sản phẩm cùng một hợp đồng hợp tác lâu dài với chuỗi cửa hàng bách hóa lớn bậc nhất nước Mỹ - Macy's.
Tuy nhiên, thay vì dùng hết số tiền kiếm được vào đồ chơi và game như ý nguyện ban đầu, Ryan cùng 2 anh em trai của mình cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm "hồi báo" lại cộng đồng: "Cộng đồng đã giúp đỡ chúng mình, nên chúng mình phải giúp đỡ lại họ". Điều này giúp Collin cảm thấy công việc kinh doanh của 3 anh em có ý nghĩa hơn ngoài mục đích kiếm tiền.
![]() |
Ryan cùng Austin |
Mỗi tháng, công ty Frères Branchiaux quyên góp 10% lợi nhuận cho những quỹ giúp đỡ người vô gia cư tại Washington. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền, 3 anh em còn dành thời gian rảnh để đến nơi cư trú và trò chuyện, vui chơi cùng những người khó khăn ở đây.
Collin, Ryan và Austin hy vọng ngay khi tìm được mặt bằng và đủ vốn để mở cửa hàng riêng, 3 anh em sẽ thuê người vô gia cư đến làm việc để trực tiếp có tác động tích cực hơn đến cuộc sống của họ.
![]() |
Ryan là người giỏi tạo hương nhất |
Công ty Frères Branchiaux bán được tầm 400 cây nến mỗi tháng với giá dao động từ 18 đến 36 đô la Mỹ (khoảng 418.000 - 836.000 VNĐ). Nến có 23 mùi hương khác nhau cho khách lựa chọn như mùi hoa oải hương, chanh hay rượu whiskey,... Ngoài ra, công ty còn bán thêm các sản phẩm khác như: tinh dầu tỏa hương, xịt phòng, xà bông, bom tắm và muối.
Mỗi sản phẩm đều được 3 anh em làm thủ công và anh cả Collin là người làm nhiều nhất, chiếm khoảng 50-60% doanh thu.
Sau khi trừ hết tiền quay vòng vốn, một khoản dùng để mua đồ chơi, 3 anh em vẫn để ra được 500 đô la (tương đương 11,6 triệu VNĐ) để quyên góp mỗi tháng.
Được theo chương trình tự học tại nhà, nên anh em nhà Gill có đủ thời gian để vừa học vừa chăm sóc cho công việc kinh doanh của mình. 3 anh em học cách làm nến cùng các sản phẩm khác từ mẹ Celena - người từng làm việc tại một xưởng sản xuất nến và từ những video trên Youtube.
Ryan - người anh thứ 2 trong gia đình chính là 'bậc thầy' trong việc phối hương, giúp thu hút và giữ chân khách với những mùi hương đặc biệt của riêng mình. Ryan chỉ đơn giản là chọn 2 hay 3 mùi mà mình thích nhất, thử phối hợp với nhau cho đến một tỉ lệ khiến bạn ấy cảm thấy hài lòng nhất rồi để gia đình bỏ phiếu.
![]() |
Ryan là người giỏi tạo hương nhất |
Collin thì già dặn hơn và thích tạo ra những mùi 'cảm xúc' tựa như cây nến 'Chunky Sweater', có mùi của mùa thu và khiến bản thân cảm thấy bình yên như đang đi dưới tán lá vàng rơi rụng.
Còn Austin mới đóng góp 3 trong số 23 mùi hương và hầu hết đều có thế mạnh ở yếu tố mang lại cảm giác đáng yêu, ngọt ngào.
Trong suốt 2 năm qua, Frères Branchiaux đã phát triển tốt với sự đồng lòng của cả 3 anh em và mang lại lợi ích dù nhỏ nhưng vẫn đầy ý nghĩa dành cho cả cộng đồng.
Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp
Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.



