‘Tuần trăng mật’ trong nhiệm kỳ tổng thống ông Biden sẽ làm gì?

Mới đây, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tiết lộ những gì ông dự định làm trong 100 ngày đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Theo đó, ông Biden dự định tiến hành cải cách nhập cư, cũng như hủy bỏ một số sắc lệnh của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về môi trường, theo ý kiến ​​của ông đã làm xấu đi tình hình sinh thái trong nước.

{keywords}
‘Tuần trăng mật’ trong nhiệm kỳ tổng thống ông Biden sẽ làm gì? (Ảnh: AP)

“Tôi sẽ gửi một dự luật nhập cư lên Thượng viện để cấp quyền công dân cho hơn 11 triệu người chưa đăng ký ở Mỹ”, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC hôm 25/11.

Ngoài ra, ông Biden dự định cung cấp hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước đã hứng chịu trong đại dịch Covid-19, nhưng ông không nói rõ chính xác kế hoạch thực hiện điều này như thế nào.

Phía đảng Dân chủ cũng lưu ý rằng ông Biden không có kế hoạch bắt đầu một cuộc điều tra chống lại chính quyền ông Trump sau khi ông lên nắm quyền.

“Tôi sẽ không làm những gì như ông Trump đang làm và sẽ sử dụng Bộ Tư pháp như một phương tiện để khẳng định quyền lực”, ông Biden cho biết.

Vào đêm trước, ông Biden đã giới thiệu các ứng cử viên của mình cho các vị trí quan trọng trong chính quyền mới, gồm Ngoại trưởng Mỹ, Giám đốc tình báo, Cố vấn an ninh quốc gia cũng như các vị trí chủ chốt trong chính quyền trong tương lai.

Đồng thời, trong bối cảnh các bang dần chứng nhận kết quả bỏ phiếu và Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) đã chính thức khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực, ông Biden cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đi đến hồi kết.

“Tôi hài lòng khi nhận được sự xác nhận từ GSA về việc thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình và suôn sẻ để các đội ngũ của chúng tôi có thể sẵn sàng giải quyết những thách thức trước mắt gồm: kiểm soát đại dịch Covid-19, xây dựng lại tốt hơn, cũng như bảo vệ an ninh và an toàn cho nhân dân Mỹ”, ông Biden nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Anthony Blinken sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng; bà Linda Thomas-Greenfield - một phụ nữ da màu từng nắm giữ vị trí ngoại giao cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, sẽ giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc;

Ông Jake Sullivan sẽ đảm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia; ông Alejandro Mayorkas giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa; bà Avril Haines làm Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Trong khi cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ John Kerry được bổ nhiệm làm Cố vấn đặc biệt của Tổng thống phụ trách vấn đề khí hậu. Ông Kerry sẽ thuộc biên chế của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) và đây là lần đầu tiên trong lịch sử NSC có một quan chức chuyên trách vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Bà Haines, ông Mayorkas, ông Blinken và bà Thomas-Greenfield sẽ cần phải được Thượng viện thông qua. Hiện Thượng viện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát. Cuộc bầu cử đặc biệt tại bang Georgia vào ngày 5/1/2021 sẽ quyết định xem đảng nào kiểm soát Thượng viện và ảnh hưởng đến tiến trình thông qua nội các.

Ông Biden nhận được số phiếu ‘khủng nhất’ trong lịch sử bầu cử Mỹ

Ông Biden nhận được số phiếu ‘khủng nhất’ trong lịch sử bầu cử Mỹ

Theo tính toán của kênh truyền hình NBC, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người đầu tiên trong lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ giành được 80 triệu phiếu bầu.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !