Mỹ rục rịch chuyển giao quyền lực Tổng thống, Nga vẫn chưa lên tiếng

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nhắc lại rằng các khiếu nại và kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở một số bang, do đó kết quả của cuộc bầu cử vẫn chưa thể được công bố chính thức.

TASS đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo hôm 24/11, việc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump quyết định bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực là không đủ để Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.

{keywords}
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. (Ảnh: RIA)

“Không, điều này là chưa đủ”, ông Peskov nói.

Ông Peskov nhắc lại rằng “việc xem xét khiếu nại và kiểm phiếu lại ở một số bang vẫn đang diễn ra, do đó kết quả của cuộc bầu cử không thể được công bố chính thức. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh, lời chúc mừng của Moscow sẽ chỉ diễn ra sau khi mọi thủ tục chính thức hoàn tất.

“Tất nhiên, như đã nói ngay từ đầu. Không có gì thay đổi ở đây”, ông Peskov nói về quan điểm của Điện Kremlin về vấn đề này.

Trước đó, hôm 23/11, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết, trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Joe Biden, cần chờ thông báo chính thức về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả các vụ kiện.

“Thứ nhất, phải có công bố về tổng thống đã đắc cử. Và trên thực tế, bản thân tổng thống đương nhiệm cũng phải công nhận kết quả bầu cử, và tất cả các vụ kiện phải được hoàn tất. Sau đó mới chính thức tổng hợp kết quả. Nhưng đến nay, rõ ràng chuyện này vẫn chưa xảy ra”, ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc ai sẽ phải là người nói lời cuối cùng để Kremlin coi đó là thông tin chính thức.

Đồng thời, trả lời câu hỏi làm rõ của nhà báo về việc, liệu Điện Kremlin có chờ đợi sự ​​tổng hợp kết quả của các phiên tòa hay không, ông Peskov khẳng định “những việc này phải được hoàn tất”.

Được biết, 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo đó các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết ông Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Để giành chiến thắng và trở thành tổng thống Mỹ, một ứng cử viên phải giành tối thiểu 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri toàn quốc.

Theo quy định, mọi kiện cáo và tranh cãi bầu cử phải được xử lý xong trước ngày 8/12. Ngày 14/12, các đại cử tri sẽ nhóm họp tại tiểu bang của mình để bỏ phiếu bầu tổng thống.

Các phiếu bầu này sẽ được niêm phong và gửi tới Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Ngày 6/1/2021, lưỡng viện Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên toàn thể dưới sự điều hành của Chủ tịch Thượng viện Mike Pence để kiểm đếm và công bố tổng thống đắc cử. Tân Tổng thống Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol vào ngày 20/1/2021.

Nhiều người Mỹ muốn ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024

Nhiều người Mỹ muốn ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tái tranh cử năm 2024 và có thể thông báo vào cuối năm nay.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !