Tử tù xin xử bắn thay vì tiêm thuốc độc để được 'chết nhanh hơn'

Hai tử tù ở Mỹ yêu cầu thẩm phán xem xét đổi phương thức thi hành án bằng cách xử bắn thay vì tiêm thuốc độc để được "chết nhanh hơn".

Hai tử tù ở bang Oklahoma của Mỹ gửi đơn kiến nghị lên thẩm phán xin được thi hành án bằng hình thức xử bắn thay vì tiêm thuốc độc. Hai tử tù cho rằng xử bắn là biện pháp nhanh gọn hơn, và ít xảy ra lỗi kỹ thuật so với tiêm thuốc độc.

Hai tử tù xin được xử bắn là Anthony Grant từng sát hại 2 người trong một vụ cướp vào năm 2001, và Gilbert Ray Postelle, kẻ giết hại 4 người trong vụ xả súng vào năm 2005 sau khi sử dụng thuốc gây nghiện tổng hợp liều cao methamphetamine. Hai phạm nhân này đã gửi đơn lên Thẩm phán quận Stephen Friot để xin hoãn thi hành án cho tới khi phiên tòa quyết định liệu tiêm thuốc độc có phải là hành động hợp hiến để xử tử các phạm nhân bị kết án tử hình hay không.

{keywords}
Phòng thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc ở Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo AP, phiên tòa trên sẽ diễn ra vào ngày 28/2. Tuy nhiên, tử tù Grant và Postelle lần lượt được lên lịch bị đưa đi tử hình vào ngày 27/1 và 17/2. Cả hai đối tượng này cũng đã bị từ chối ân xá vào năm ngoái.

Luật sư Jim Stronski nói với Thẩm phán Friot rằng, xử bắn “có thể trông khá kinh khủng, nhưng lại diễn ra nhanh hơn”.

Các chuyên gia cũng nhận định xử tử phạm nhân bằng hình thức xử bắn sẽ gần như hoàn toàn và ít đau đớn, cũng như ít khả năng xảy ra lỗi so với tiêm thuốc độc. Bởi trong một số trường hợp, tử tù đã phải chịu cái chết vô cùng đau đớn trong quá trình bị tiêm thuốc.

Cụ thể, John Marion Grant, một tử tù ở bang Oklahoma bị xử tử hình vào năm ngoái, đã “bị co giật hơn 20 lần” trong quá trình bị tiêm thuốc độc. Hắn cũng đã bị nôn mửa trước khi được tuyên bố đã chết khoảng 20 phút sau liều tiêm thứ nhất.

Còn vào năm 2014, Giáo sư Austin Sarat tại Đại học Amherst tiết lộ tỷ lệ xảy ra lỗi khi tiêm thuốc độc cao hơn 7% so với các hình thức tử hình khác.

Trước đây, tử hình bằng hình thức xử bắn là biện pháp phổ biến ở Mỹ trước khi tiêm thuốc độc trở thành lựa chọn thay thế tại 27 bang vẫn thực thi án tử hình ở nước này. Hiện các bang California, Oregon và Pennsylvania đã hoãn tử hình phạm nhân bằng cách tiêm thuốc độc.

Vào năm 2021, Thống đốc bang Nam Carolina của Mỹ là ông Henry McMaster đã ký dự luật nhấn mạnh tiêm thuốc độc vẫn là phương pháp chính được dùng để thi hành án tử hình ở bang này. Nhưng nếu bang Nam Carolina không thể mua thuốc độc, tù nhân nhận án tử hình sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 hình thức là ngồi ghế điện hoặc ra trường bắn. Tuy nhiên, dự luật của Thống đốc bang Nam Carolina đã vấp phải sự phản đối của phe đối lập.

Bang Nam Carolina là một trong 8 bang cho thi hành án tử hình bằng cách ghế điện. Hiện chỉ có 3 bang ở Mỹ cho thi hành án tử hình bằng cách đưa phạm nhân ra trường bắn là Mississippi, Oklahoma và Utah.

Cũng trong năm 2021, dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Án Tử hình của Mỹ cho hay kể từ khi nước này khôi phục án tử hình vào năm 1977, hơn 1.500 tù nhân đã bị đưa đi thi hành án. Trong số này, 570 trường hợp là ở bang Texas.

Gã chồng đổ xăng thiêu sống vợ khi đang livestream bị tử hình

Gã chồng đổ xăng thiêu sống vợ khi đang livestream bị tử hình

Gã chồng vũ phu đổ xăng và thiêu sống vợ cũ khi nạn nhân đang livestream đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !