Từ năm 2018 các trường ĐH sẽ tự quy định mức điểm sàn

“Từ 2018 trở đi, quy định điểm sàn sẽ do các trường với các điều kiện mà Bộ quy định. Đó cũng là quá trình đảm bảo quyền tự chủ cho các trường và cung cấp thông tin cho thí sinh lựa chọn con đường đi của mình”, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay.

Chiều 24/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Từ năm 2018 các trường ĐH sẽ tự quy định mức điểm sàn - ảnh 1

Họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia 2017

Liên quan đến kỷ luật trường thi, ông Mai Văn Trinh -  Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay: “Kỳ thi năm nay giao cho Sở GD&ĐT chủ trì nên Bộ thấy rõ kỳ thi đủ độ tin cậy hay không".

Về phương diện quản lý, trong mỗi phòng thi có 1 giám thị, 1 giáo viên THPT, 1 giảng viên ĐH và bị đảo địa điểm để giáo viên THPT không coi thi học sinh của mình.

Về quản lý kỹ thuật, xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan. Số lượng thí sinh bị đình chỉ ít, có độ tin cậy hay không, ông Trinh cho biết, tại các điểm thi không có việc mất trật tự có tổ chức. Hình thức trắc nghiệm khách quan, triệt tiêu ý nghĩ mang tài liệu vào phòng thi của các em.

Năm nay, Bộ GD&ĐT cùng với Bộ Công an đã hướng dẫn kỹ cho giám thị các kỹ năng để phát hiện thiết bị gian lận công nghệ cao, nhất là Bộ GD&ĐT chỉ cho 24 thí sinh/phòng thi.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên thắc mắc về vấn đề điểm sàn, thời gian công bố điểm sàn và các trường sẽ tuyển sinh ra sao khi đề thi năm nay được cho rằng “khá dễ”?

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Từ năm 2018, Bộ sẽ yêu cầu các trường công khai các tiêu chí cũng như điều kiện để lựa chọn ngành trường".

Lúc đó, các thí sinh có thể lựa chọn trường với ngành học phù hợp với trình độ cũng như mức điểm thi của mình. Khi các trường đã cung cấp cho toàn bộ thí sinh cũng như người nhà điều kiện được lựa chọn thì Bộ không cần thiết phải quy định mức điểm sàn nữa mà trao quyền đó cho các trường.Đó cũng là quá trình đảm bảo quyền tự chủ cho các trường và cung cấp thông tin cho thí sinh lựa chọn con đường đi của mình”.

Những ngày qua dư luận thắc mắc, đề thi năm nay độ phân loại kiến thức ở mức “an toàn” thì khả năng điểm sẽ cao và các trường sẽ khó xét tuyển. Liên quan đến vấn đề này, Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: “Hiện nay công tác chấm thi chưa bắt đầu thì chúng ta chưa khẳng định được điều gì.

Tuy nhiên, qua theo dõi dư luận và các giáo viên thì hầu hết các ý kiến đánh giá đề thi năm có tính phân loại cao và khối ĐH khá mừng với sự nhìn nhận đó. Nếu đề có tính phân loại cao thì đó là điều kiện tốt để các trường chọn được thí sinh có chất lượng cao cho mình”.

Hoàng Thanh

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !