Từ 2013, ĐH - CĐ khối nghệ thuật chỉ thi môn năng khiếu

Chiều nay 9/1, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết trong mùa tuyển sinh năm 2013, các thí sinh dự thi vào các trường văn hóa - nghệ thuật chỉ phải dự thi môn năng khiếu.

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Đề án thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy vào các trường khối văn hóa - nghệ thuật được Bộ GD-ĐT vừa công bố chiều nay 9/1.

Theo đề án này, các trường ĐH, CĐ khối ngành văn hóa- nghệ thuật được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Từ 2013, ĐH - CĐ khối nghệ thuật chỉ thi môn năng khiếu - ảnh 1

Từ kỳ thi tuyển sinh năm 2013, thí sinh ngành nghệ thuật chỉ cần thi năng khiếu. (Ảnh: CĐSP Nghệ thuật Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đối với những trường có tuyển sinh các ngành khối Nghệ thuật (khối H, N, S): môn Ngữ văn sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT còn 2 môn năng khiếu do hiệu trưởng các trường quyết định.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết đối các môn thi năng khiếu, hiệu trưởng các trường khối văn hóa – nghệ thuật phải lập Đề án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Các trường này sẽ phải báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 31/1.

Chia sẻ về những điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ khối ngành Văn hóa – nghệ thuật năm nay, thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận định thí sinh dự thi vào các ngành năng khiếu, nghệ thuật là những ngành mang tính chất đặc thù vì vậy cần phải có một cơ chế tuyển sinh riêng để cho các trường có thể tuyển được thí sinh vào học.

Từ 2013, ĐH - CĐ khối nghệ thuật chỉ thi môn năng khiếu - ảnh 2

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: "Thí sinh dự thi vào các ngành năng khiếu, nghệ thuật là những ngành mang tính chất đặc thù vì vậy cần phải có một cơ chế tuyển sinh riêng". (Ảnh: Phạm Thịnh)

Trong một số năm trước, nhiều lãnh đạo các trường ĐH, CĐ khối ngành Văn hóa – nghệ thuật đều đã phản ánh thực trạng có nhiều thí sinh có năng khiếu nhưng chỉ thiếu một ít điểm môn Văn nên không thể đậu. Đó là một sự đáng tiếc trong khi các ngành này rất khó tuyển sinh.

Năm nay, với quy chế mới sẽ đảm bảo cho các thí sinh có năng khiếu sẽ được tuyển vào các ngành theo đúng nguyện vọng.

Nếu để các thí sinh dự thi các môn năng khiếu cũng phải thi môn ngữ văn như đề của các môn thi 3 chung thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thí sinh có tài năng.

Bên cạnh đó, do việc thi các môn năng khiếu thi riêng nên các thí sinh có thể hoàn toàn tập trung cho việc dự thi môn năng khiếu. Nếu thí sinh nào có khả năng, có thể dự thi các khối khác theo nguyện vọng.

Năm nay, Bộ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thí sinh có thể đăng ký dự thi vào các môn năng khiếu.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết thêm, năm ngoái các trường cũng đã làm đề án đề nghị nhưng đề án chưa rõ ràng, chưa cụ thể nên cả Bộ GD-ĐT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa yên tâm nên chưa cho thực hiện thí điểm.

Năm nay, đề án đã được xây dựng một cách có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đảm bảo khách quan, công bằng cho kỳ thi nên cả 2 Bộ đều cho áp dụng.

Đề án này đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định cho triển khai thực hiện. Trong hội nghị tuyển sinh sắp tới, các trường khối văn hóa, nghệ thuật sẽ bàn việc tổ chức thực hiện.

Đề án này cũng quy định các đối tượng tuyển thẳng bao gồm: Đó là học sinh đã tốt nghiệp THPT, trung học chuyên nghiệp, đoạt giải xuất sắc hoặc giải nhất, nhì, ba tại các hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm trong lĩnh vực nghệ thuật ở cấp quốc gia, quốc tế hoặc tương đương được tuyển thẳng vào ĐH hoặc CĐ theo đúng ngành mà thí sinh đã đoạt giải.

10 trường khối ngành Văn hóa – nghệ thuật được thi tuyển sinh riêng theo đề án này gồm: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Học viện Âm nhạc TP.HCM, ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH sư phạm Nghệ thuật Trung ương, CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, CĐ Múa Việt Nam, CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.

An Hoàng

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !